Thứ 6, 19/04/2024 16:35:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:43, 26/09/2018 GMT+7

Cái giá thích đáng cho việc tổ chức đánh bạc

Thứ 4, 26/09/2018 | 10:43:00 132 lượt xem
BP - Sáng 25-9, Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Phạm Văn Thuần (1990), ngụ thôn 3, xã Long Hưng; Vũ Viết Khương (1976), ngụ thôn 6, xã Long Hà; Phạm Văn Hưởng (1986), ngụ thôn 2, xã Long Hưng và Đỗ Văn Hùng (1985), ngụ thôn Tân Lực, xã Bù Nho cùng huyện Phú Riềng về tội đánh bạc.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện: Sáng 27-5-2018, Phạm Văn Thuần đến quán của bà Ngô Thị Hoa ở thôn Tân Lực, xã Bù Nho gặp 1 người đàn ông tên Thuận và 2 người khác (chưa xác định được nhân thân). Thuần đã rủ các đối tượng này chơi bài dưới hình thức binh xập xám thắng thua bằng tiền. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Vũ Viết Khương, Đỗ Văn Hùng, Phạm Văn Hưởng cùng đến quán chơi và xem đánh bạc. Sau đó, Thuận và 2 người đàn ông nghỉ ra về. Khương, Hùng, Hưởng vào thế chỗ và tiếp tục đánh bài với hình thức như nêu trên. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Công an huyện Phú Riềng phối hợp Công an xã Bù Nho kiểm tra, bắt quả tang, giữ người và tang vật gồm 17 triệu 345 ngàn đồng. Trong đó, các đối tượng sử dụng 5 triệu 555 ngàn đồng vào đánh bạc, 4 xe môtô và 4 điện thoại di động.

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự và đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Vũ Viết Khương, Phạm Văn Hưởng và Đỗ Văn Hùng mỗi bị cáo 12 tháng cải tạo không giam giữ. Riêng Phạm Văn Thuần là người khởi xướng và có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 12 tháng tù giam. Đối với 4 xe môtô, 4 điện thoại di động là tài sản hợp pháp của các đối tượng, 10 triệu 500 ngàn đồng là tài sản hợp pháp của Phạm Văn Thuần không sử dụng vào mục đích đánh bạc nên cơ quan điều tra không xử lý và trả lại cho bị cáo.

Phạm Yến

  • Từ khóa
31246

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu