Thứ 6, 26/04/2024 13:13:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:29, 07/12/2016 GMT+7

Cán bộ thuế Võ Minh Hùng có nhiều sáng kiến

Thứ 4, 07/12/2016 | 07:29:00 1,919 lượt xem
BP - Năm 1993, ông Võ Minh Hùng (ảnh) vào làm việc tại ngành thuế và hiện là Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Phước Long. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, ở mỗi vị trí công tác, ông đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của ngành.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông Hùng không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn có nhiều sáng kiến trong việc lập và giao dự toán; quản lý nguồn thu từ lĩnh vực xây dựng cơ bản trong dân, vận tải tư nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính và tuyên truyền chính sách thuế mới... Từ năm 2009-2015, chi cục liên tục hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao. Riêng 9 tháng năm 2016, đơn vị thu hơn 252,8 tỷ đồng, đạt 114% dự toán HĐND tỉnh giao cả năm.

Từ năm 2009-2013, ông phụ trách 2 đội thuế: Tổng hợp - nghiệp vụ và dự toán; tuyên truyền hỗ trợ - một cửa. Do địa bàn Phước Long có nhiều cơ sở chế biến hạt điều hoạt động nên ông tập trung giải quyết tốt các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, trả lời đầy đủ và kịp thời tất cả vướng mắc về chính sách tại cơ quan hoặc qua đường dây nóng để tăng cường tương tác với người nộp thuế. Đồng thời, công khai mức nộp, miễn giảm thuế để thực hiện tốt công tác dân vận. Các trường hợp vượt thẩm quyền đều được tổng hợp, xin ý kiến từ lãnh đạo chi cục để có hướng giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Nhờ đó, không xảy ra tình trạng khiếu kiện, bức xúc, tranh chấp và từng bước hiện thực hóa chủ trương “Người nộp thuế là bạn đồng hành của cơ quan thuế”.

Ông còn tham mưu cắt, giảm nhiều thủ tục hành chính không cần thiết; lập và giao dự toán cụ thể, giúp các đội quản lý thuế công thương nghiệp, ngoài quốc doanh hoàn thành nhiệm vụ. Chủ động đề xuất ứng dụng phần mềm quản lý và giải pháp giúp các phường, xã, đội thuế khai thác tối đa nguồn thu. Ông Hùng cho rằng: Học và làm theo Bác, cán bộ thuế cần coi trọng nâng cao trình độ chuyên môn và trang bị kiến thức lý luận chính trị qua việc tham dự các khóa học và thường xuyên trao đổi nghiệp vụ. Nhất là phải nắm vững các chính sách mới, luật thuế, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế tỉnh để thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời và có hiệu quả.

Năm 2015, ông được bầu làm Phó bí thư Chi bộ Chi cục Thuế. Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, ông còn tham mưu công tác phát triển đảng viên, quy hoạch cán bộ, xây dựng đảng; Đồng thời gặp gỡ, trao đổi, giúp đỡ những đảng viên trẻ, ít kinh nghiệm, chưa phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc phê bình, tự phê bình; tạo điều kiện cho đảng viên trẻ thực hiện ba mũi dân vận (nội bộ cán bộ, công chức, chính quyền các cấp và người nộp thuế). Nhờ đó, chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. 

Với những cống hiến của mình, ông Hùng vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh.

Thế tường

  • Từ khóa
1988

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu