Thứ 7, 20/04/2024 10:26:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:04, 21/06/2017 GMT+7

KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21-6-1925 - 21-6-2017)

Cán bộ truyền thanh cũng tự hào lắm chứ

Thứ 4, 21/06/2017 | 14:04:00 992 lượt xem
BP - Cán bộ truyền thanh nghe to tát, chứ nghề này đa phần là kiêm nhiệm. Cần ít vốn từ, biết sắp xếp con chữ, đọc dễ nghe thì ai cũng có thể kiêm nhiệm chức vụ này. Mặc dù ít bài bản, phụ cấp thấp, song không vì vậy mà tiếng loa đài ngưng nghỉ. Ngày 21-6, họ cũng dành thời gian để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của các “nhà báo” cơ sở.

NỐI DÀI CÁNH TAY TRUYỀN THANH

13 năm nay, cứ 4 giờ 45 phút hằng ngày, ông Trần Quốc Huy (1967) ở ấp Long Bình, xã Tân Quan (Hớn Quản) đều đặn đến “phòng làm việc” của mình để mở đài. Nhịp sinh hoạt đó quen đến nỗi ngày nào không thức dậy vào giờ đó ông cảm thấy... khó chịu. Công việc của ông tưởng nhẹ nhàng nhưng không phải vậy. Một ngày 3 buổi từ 4 giờ 45 phút đến 6 giờ sáng, 11-12 giờ trưa và từ 5-6 giờ chiều, ông đến mở đài để tiếp âm các chương trình của đài Trung ương, tỉnh, huyện. Và theo nhịp đồng hồ ấy, 9/9 ấp của xã Tân Quan lại vang vang tin tức thời sự, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội từ trong nước đến trong tỉnh.

Mặc dù công việc truyền thanh nhiều khó khăn nhưng nghề lúc nào cũng “cháy” trong người ông Huy

Ông Huy chia sẻ: Sau khi nghỉ làm công nhân cạo mủ năm 2004, tôi được các anh em vận động lên xã làm truyền thanh. Tôi từ chối vì không có kiến thức, kỹ năng. Nhưng vì các anh em bảo tôi có giọng đọc dễ nghe nên tôi thử sức. Ban đầu công việc chỉ lên mở đài để tiếp sóng các đài Trung ương và tỉnh, huyện. Về sau, tôi cố gắng tổng hợp thông tin, chuyển báo cáo, thông báo của lãnh đạo xã thành một văn bản ngắn, sau đó đọc cho người dân dễ nghe, dễ hiểu. Ngoài những thông báo của xã, dần dần tôi sưu tầm bài viết trên các báo chính thống để đọc cho thính giả nghe, nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phổ biến kiến thức sản xuất nông nghiệp; cách phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe; gương người tốt - việc tốt...

Tâm huyết, hiểu rõ vai trò quan trọng của truyền thanh cơ sở đối với công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông Huy cho rằng phát thanh cơ sở không khác gì sợi dây kết nối giữa chính quyền với nhân dân. Giữa thời đại công nghệ, ngoài những thông tin từ internet thì hệ thống loa truyền thanh phát hằng ngày sẽ góp phần giúp người dân hiểu thêm về các quy định pháp luật, từ đó chấp hành tốt hơn.

VUI ÍT, BUỒN NHIỀU NHƯNG LẮM TỰ HÀO

13 năm gắn bó với nghề, ông Huy đã thấm và hiểu rằng nghề này vui ít buồn nhiều, thế nhưng không kém phần tự hào. Vui là buổi sáng được người dân đồng ý cho đặt cụm loa trước nhà, buồn là hôm sau đã nghe họ kêu cứu vì đài “phát thanh” đọc nhiều quá, đau đầu không chịu được, nhưng tự hào vì mình gần như là người gắn kết sợi dây giữa chính quyền với nhân dân.

Chia sẻ thêm với chúng tôi về kinh nghiệm trong phát thanh cơ sở, ông Huy khiêm tốn: “Có người nghĩ công việc phát thanh là buồn tẻ nhưng tôi lại cảm thấy rất vui và đã gắn bó suốt 13 năm. Phụ cấp thấp nhưng công việc đòi hỏi khung thời gian cố định nên người làm phát thanh phải có sự say mê và yêu nghề”. Chỉ khác với các phát thanh viên vì không lên sóng truyền hình, trước giờ phát thanh, ông cũng chuẩn bị kỹ nội dung, đặc biệt giữ giọng thật ấm để đọc cho nhân dân nghe. Cứ thế, 13 năm trôi qua, ông có chút tự hào khi giọng đọc của mình vẫn được người dân xã Tân Quan đón nhận. Thậm chí, có ngày vì lý do bất khả kháng mà đài không phát thì có người đã thấy “nhớ” và gọi điện hỏi lý do. Đây là những tình cảm mà không phải ai cũng có được khi làm nghề.

Hiện nay, ông Huy nhận mức trợ cấp 1,1 triệu đồng/tháng và được đóng bảo hiểm hằng tháng. Số tiền này chẳng “thấm” là bao so với nhu cầu tối thiểu của cuộc sống. Thậm chí tiền xăng xe một ngày 3 buổi đi mở đài đã hết 1/3 mức trợ cấp của ông. Thế nhưng, nghề lúc nào cũng “cháy” trong người. Ông chia sẻ: Điều chúng tôi mong muốn nhất là hệ thống truyền thanh cơ sở từng bước được cải thiện, chất lượng tin, bài ngày càng nâng cao và phong phú hơn. Chúng tôi cũng mong muốn Nhà nước có chính sách quan tâm hơn đến chế độ phụ cấp cho đội ngũ những người làm phát thanh cơ sở.

Thanh Nga

  • Từ khóa
18236

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu