Thứ 3, 19/03/2024 17:51:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:09, 02/03/2019 GMT+7

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3-3-1959 - 3-3-2019), 30 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3-3-1989 - 3-3-2019)

Cán bộ xã mang quân hàm xanh

Thứ 7, 02/03/2019 | 08:09:00 1,605 lượt xem
BP - Góp phần củng cố, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, những năm qua, nhiều cán bộ, sĩ quan Bộ đội biên phòng tỉnh được tăng cường về các xã biên giới ở huyện Lộc Ninh luôn tận tâm, tận lực, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thiếu tá Nguyễn Văn Thân là một điển hình như thế.

>> Bộ đội biên phòng Bình Phước: Khẳng định vị thế, vai trò quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới
>> Bình Phước hoàn thành phân giới cắm mốc
>> Lan tỏa chính sách nhân văn

13 năm gắn bó, tăng cường cho xã Lộc Tấn, Thiếu tá Nguyễn Văn Thân (1972), Đồn biên phòng Chiu Riu (nay là Đồn biên phòng Lộc Tấn) luôn trăn trở tìm hướng giúp địa phương giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo bằng những chương trình, đề án cụ thể. Ở đâu anh cũng được người dân yêu mến, cấp trên tin tưởng và là tấm gương sáng để đồng nghiệp noi theo.

Lộc Tấn có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia dài 11km, gồm 2.711 hộ/11.122 người, 11% số dân là đồng bào S’tiêng, sinh sống trên địa bàn 14 ấp, trong đó có 3 ấp: Bù Núi A, Bù Núi B và Thạnh Tây tiếp giáp biên giới Campuchia. Đây còn là nơi nhiều hộ di dân tự do về sinh sống thuê đất trồng mì, dưa và làm thuê, vì thế an ninh trật tự tiềm ẩn phức tạp.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng tuyên truyền chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho nhân dân khu vực vùng biên

Thiếu tá Nguyễn Văn Thân cho biết, năm 2006, nhận nhiệm vụ ở Đồn biên phòng Chiu Riu, địa bàn đơn vị phụ trách là 2 xã Lộc Tấn và Lộc Thạnh, cũng là năm thực hiện chủ trương của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Tỉnh ủy Bình Phước cử cán bộ tăng cường cho các xã biên giới, anh đã xung phong tham gia. Từ đó, anh gắn bó với xã Lộc Tấn, đảm nhận từ công tác dân tộc - tôn giáo, đến Phó chủ tịch HĐND xã và Phó bí thư Đảng ủy xã. Thời điểm đó, kinh tế người dân trên địa bàn xã gặp khó khăn; còn 4 chi bộ ấp “trắng” đảng viên; các tổ chức đoàn thể hoạt động chưa nền nếp; đời sống dân trí thấp, lạc hậu... “Khó khăn càng nhiều càng thôi thúc tôi quyết tâm, cố gắng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào, giữ vững chủ quyền biên giới của Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Thiếu tá Thân nói.

Được sự quan tâm của Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh, Huyện ủy Lộc Ninh và cấp ủy, chính quyền cơ sở, qua một thời gian nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm và lăn lộn thực tiễn, anh Thân dần quen với công việc. “Lấy dân làm gốc”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” là phương châm sống và công tác của người lính biên phòng Nguyễn Văn Thân trong 5 năm đảm trách cương vị Phó bí thư Đảng ủy xã, 3 năm Phó chủ tịch HĐND xã Lộc Tấn. Ở từng cương vị, anh chủ động bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Điểm nổi bật là xây dựng được hệ thống quy chế, kế hoạch làm việc, đổi mới lề lối, tác phong công tác nghiêm túc, các hoạt động dần được định hướng có nền nếp. Bên cạnh đó, anh còn quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, phát triển đảng viên mới; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, đồng thuận giữa chính quyền, nhân dân và đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn; chú trọng công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với quốc phòng, an ninh vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thân cho biết thêm: Ngoài thực hiện tốt chức năng cán bộ tăng cường, còn phải làm tốt nhiệm vụ công tác biên phòng. Điều quan trọng là mỗi cán bộ biên phòng tăng cường phải có phong cách, lối sống gần gũi với nhân dân, sâu sát cơ sở, am hiểu địa bàn, phong tục tập quán của đồng bào; giữ vững phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, người lính bộ đội Cụ Hồ; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân biên giới.

Lộc Ninh có đường biên giới dài 109,366km giáp 2 tỉnh Kratie và Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia, với 7 xã biên giới. Đến nay, Bộ đội biên phòng tỉnh đã bố trí 4 cán bộ tăng cường giữ chức danh Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND xã; 22 cán bộ, đảng viên tăng cường tham gia sinh hoạt tại 22 chi bộ khu dân cư các xã biên giới. 10 năm qua (2009-2019), cán bộ biên phòng tỉnh tăng cường đã tham gia củng cố, kiện toàn 9 chi bộ khu dân cư, 73 tổ an ninh tự quản, 18 chi đoàn thanh niên, 13 chi hội phụ nữ, 9 ban công tác mặt trận ấp, 15 ban điều hành ấp và 5 chi hội cựu chiến binh...

Ngoài giờ làm việc, Thiếu tá Nguyễn Văn Thân cũng dành thời gian gần gũi, tìm hiểu phong tục, tập quán của người dân địa bàn; vận động đồng bào bài trừ các hủ tục không phù hợp với nếp sống văn minh, chăm lo lao động sản xuất, không vượt biên trái phép, xâm canh xâm cư trái quy định pháp luật... Anh cũng hướng dẫn, động viên nhân dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; vận động học sinh đến trường đầy đủ; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đến nay, Thiếu tá Thân đã cùng Đảng ủy xã theo dõi, hướng dẫn, kết nạp khoảng 40 đảng viên; xóa 4 ấp trắng chi bộ, đảng viên; nâng số đảng viên toàn Đảng bộ xã lên 190 đồng chí sinh hoạt tại 21 chi bộ; củng cố hệ thống chính trị khu dân cư hoạt động hiệu quả. Đến cuối năm 2018, Lộc Tấn chỉ còn 78 hộ nghèo, 41 hộ cận nghèo và cũng trong năm này, Lộc Tấn về đích nông thôn mới.

Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn Giang Minh Hiến cho biết: “Thiếu tá Nguyễn Văn Thân không chỉ nói mà còn cùng ăn, cùng ở, cùng làm; tích cực vận động và tiên phong, thực hiện các công việc từ cuốc đất, trồng cây đến tham mưu đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Anh là cán bộ gương mẫu, là người con ruột thịt, được nhân dân tin yêu và quý mến”.

Từ những kết quả đạt được, Thiếu tá Nguyễn Văn Thân vinh dự được Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng bằng khen giai đoạn 10 năm thực hiện tốt công tác tăng cường về xã biên giới. Anh còn nhận nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện, xã. Anh xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân, gương điển hình người chiến sĩ biên phòng trên mặt trận phát triển kinh tế, bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Mai Hoàng Mỹ

  • Từ khóa
7912

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu