Thứ 6, 19/04/2024 08:37:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 10/10/2011 GMT+7

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia cập cảng TP HCM

Thứ 2, 10/10/2011 | 00:00:00 1,561 lượt xem
Sỹ quan quân đội Việt Nam-Australia chụp ảnh
lưu niệm tại lễ đón tàu
Ngày 10-10, hai tàu Hải quân Hoàng gia Australia Hmas Huon và Hmas Yarra đã tới Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm thành phố từ ngày 10 đến 14-10.

Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai quân chủng Hải quân và quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Australia.

Hai tàu quét mìn Hmas Huon và Hmas Yarra có tổng cộng 56 sỹ quan và thủy thủ trên tàu, dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Hải quân John Relyea (tàu Hmas Huon) và Thiếu tá Hải quân Bradley Vizard (tàu Hmas Yarra).

Chiều cùng ngày, Ban chỉ huy tàu Hải quân Hoàng gia Australia đã đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp Ban chỉ huy tàu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, ông Lê Minh Trí cho biết quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Australia, trong đó có quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Australia đã phát triển trong thời gian qua và chuyến thăm lần này của hai tàu Hải quân Australia sẽ góp phần cho các mối quan hệ ấy thêm tốt đẹp.

Ông Lê Minh Trí đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ mà Australia đã dành cho Việt Nam, cũng như Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực đào tạo sỹ quan quốc phòng, điều tra tội phạm và phòng cháy chữa cháy.

Trong thời gian ở thăm Thành phố Hồ Chí Minh, thủy thủ đoàn cũng đến chào xã giao đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tại Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia các hoạt động từ thiện và trao đổi về các kỹ năng rà phá thủy lôi.

Thủy thủy đoàn cũng sẽ thi đấu giao hữu thể thao với trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân và trường Đại học Kỹ nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT), phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh; tham quan tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
5111

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu