Thứ 3, 16/04/2024 16:09:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:57, 21/12/2017 GMT+7

Ý KIẾN NGƯỜI DÂN

Cần có sự đột phá trong tư duy lãnh đạo trong công tác tôn giáo

Thứ 5, 21/12/2017 | 07:57:00 1,092 lượt xem

BP - Ông Trịnh Ngọc Báu (ảnh), Phó chủ tịch Hội đồng giáo xứ Tân Hưng, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) cho rằng, chủ trương đưa Đồng Xoài lên thành phố rất được bà con giáo dân ủng hộ. Giáo xứ Tân Hưng có 3.700 giáo dân. Những năm qua, bà con giáo dân Tân Hưng luôn giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ấp 3, xã Tiến Hưng có khoảng 90% số dân là đồng bào Công giáo. Với chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay tất cả tuyến đường trong ấp đều đã bê tông hóa và lắp điện thắp sáng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Người dân tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi Đồng Xoài lên thành phố, người dân rất mong các cấp chính quyền quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho xứng tầm. Đặc biệt phải có sự đột phá trong tư duy lãnh đạo, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện trong thu hút đầu tư. 

M.Luận

  • Từ khóa
549

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu