Thứ 6, 19/04/2024 09:03:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 08:58, 04/07/2018 GMT+7

Cần lắm sự sẻ chia của cộng đồng

Thứ 4, 04/07/2018 | 08:58:00 464 lượt xem

BP - Sau 10 ngày bị tai nạn giao thông dẫn tới chấn thương sọ não, đến 28-6, Nguyễn Tiến Đức (18 tuổi) ở thôn Thuận Phú III, xã Thuận Phú (Đồng Phú) được Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, các câu lạc bộ thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tổng 60,4 triệu đồng. Tuy nhiên, tiền viện phí tăng từng ngày (hiện 3-4 triệu đồng/ngày), Đức đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện.

Nhóm từ thiện trao tiền mặt giúp bệnh nhân Nguyễn Tiến Đức vượt qua khó khăn

Chị Trần Thị Mỹ Nga, nhân viên tổ công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết: Ngày 17-6, Nguyễn Tiến Đức chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm. Sau chẩn đoán bị chấn thương sọ não, bác sĩ chỉ định phẫu thuật gấp. Tuy nhiên, gia đình Đức vô cùng khó khăn khi cha mẹ thường xuyên ốm đau, em trai bị khuyết tật bẩm sinh. Biết hoàn cảnh của Đức, Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh cùng cộng đồng thiện nguyện trong, ngoài tỉnh đã chung tay với tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Đón nhận quà và tình cảm của các tổ chức, đoàn thiện nguyện, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (mẹ của Đức) xúc động nói: “Nhìn con hôn mê, tôi vô cùng lo lắng, trong khi kinh tế quá eo hẹp. Tôi cảm ơn và mong sao tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để Đức sớm bình phục”.

Mọi sự sẻ chia xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, tổ 2, thôn Thuận Phú III, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.

C.L

  • Từ khóa
91397

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu