Thứ 7, 20/04/2024 05:36:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:26, 04/10/2018 GMT+7

Cần sớm giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp lối đi chung

Thứ 5, 04/10/2018 | 16:26:00 189 lượt xem
BP - Vụ tranh chấp lối đi chung giữa 17 hộ dân với vợ chồng ông Phạm Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Lý cùng ở tổ 3, khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú (Đồng Xoài) kéo dài gần 5 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Anh Nguyễn Văn Tuận đại diện 17 hộ dân cho biết, ở tổ 3, khu phố Phú Mỹ, vợ chồng ông Hùng - bà Lý có 2 thửa đất. Thửa 38 rộng 240m2 có mặt tiền đường ĐT741 và thửa 479 tờ bản đồ số 15 rộng 5.560m2 phía sau thửa 38. Năm 2000, gia đình ông Hùng mở con đường nằm ngang trên thửa 479 để phân lô chuyển nhượng đất cho các hộ dân có nhu cầu. Theo đó, các hộ dân mua đất nền sẽ đi qua thửa 38 để ra đường ĐT741. Sau khi nhận chuyển nhượng, các hộ dân đã tách sổ và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời xây dựng nhà ở, kéo điện, nước, sinh sống ổn định đến nay. Tuy nhiên, ngày 5-5-2006, UBND thị xã Đồng Xoài cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01141/QSDĐ/1842/QĐ-UBND cho thửa 38 của gia đình ông Hùng mà không trừ đường đi cho các hộ dân. Cuối năm 2013, do có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở, gia đình ông Hùng đã được UBND thị xã Đồng Xoài cấp giấy phép xây dựng số 958/GPXD. Căn cứ giấy phép xây dựng, ngày 8-3-2014, ông Hùng đào móng dựng trụ làm nhà trên đất thuộc đường đi chung của các hộ dân bên trong và dẫn đến mâu thuẫn. Vụ việc được các cấp chính quyền vào cuộc giải quyết kịp thời nên gia đình ông Hùng đã tháo dỡ công trình, không xây dựng trên lối đi chung.

Con hẻm nhìn từ đường ĐT741 vào - nơi xảy ra tranh chấp giữa hộ ông Phạm Văn Hùng (bên trái) với 17 hộ dân phía trong

Ông Hùng, bà Lý cho biết, lối đi chung thuộc thửa 38 của gia đình và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi sang nhượng, gia đình để cho các hộ dân đi tạm ra đường ĐT741. Do trong khu 17 hộ dân này, gia đình còn 1 lô đất trống nên các hộ dân có thể đi vòng xuống phía sau nhà ra đường Cách mạng tháng Tám (khu vực trụ sở Hội Người mù thị xã Đồng Xoài). Tuy nhiên, các hộ dân không đồng ý. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, đầu năm 2014, đại diện 17 hộ dân đã có đơn khiếu nại đến Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài, thế nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Ông Đào Xuân Nhi, một trong 17 hộ dân trong khu vực cho biết thêm: “Chúng tôi không chấp nhận đi đường vòng vì đường dốc và khó đi. Hơn nữa, khi chuyển nhượng, ông Hùng - bà Lý đã mở đường đi ra ĐT741 nên chúng tôi mới nhận sang nhượng, nay ông Hùng - bà Lý tự ý định đoạt, gây khó khăn cho chúng tôi khi qua lại trên đường là trái với thỏa thuận ban đầu. Ngoài ra, ông Hùng bà Lý còn lát đá chẻ lên đường mà không lu lèn; đổ xà bần, đá bên vệ đường; làm hàng rào lưới B40 lấn ra đường, đắp con lươn lớn chắn ngang vỉa hè đường ĐT741 gây khó khăn cho các hộ dân lưu thông”. Về việc này, ông Hùng - bà Lý lấy lý do, trong khu dân cư có các phòng trọ, nhiều thanh niên ở trọ ra vào nẹt pô, phóng nhanh nên gia đình lát đá chẻ để giảm tốc độ. Còn việc làm hàng rào lưới B40 là để bảo vệ dãy phòng trọ của gia đình... Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc đi lại của người dân trên tuyến đường này đang gặp rất nhiều khó khăn. Đường hẹp, đá lởm chởm. Không ít trường hợp đã bị té xe vì vướng vào con lươn do gia đình ông Hùng đắp chắn ngang vỉa hè. Vì vậy, 17 hộ dân nơi đây rất mong ngành chức năng sớm giải quyết dứt điểm vụ việc để yên tâm ổn định cuộc sống.

Ông Vương Đức Lai, Chủ tịch UBND phường Tân Phú cho biết: Phường đã tổ chức hòa giải nhiều lần nhưng không thành. Vụ việc đang được Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài thụ lý giải quyết nên kiến nghị của các hộ dân về việc dẹp bỏ con lươn, đá, xà bần trên đường, chính quyền phường chưa thể thực hiện.

M.Khánh

  • Từ khóa
31291

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu