Thứ 7, 27/04/2024 09:44:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:49, 20/03/2015 GMT+7

Sẽ khánh thành Trung tâm văn hóa, Thư viện và Bảo tàng tỉnh trước ngày 19-5

Thứ 6, 20/03/2015 | 16:49:00 77 lượt xem
BP - Ngày 19-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã làm việc với lãnh đạo một số sở, ngành về việc bố trí trụ sở làm việc cho các đơn vị tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Hiện các khối A, B, C, D, E, F (thuộc công trình Trung tâm Văn hóa mới xây dựng tại phường Tân Phú (Đồng Xoài)

dự kiến bố trí trụ sở làm việc cho Trung tâm Văn hóa, Thư viện, Bảo tàng tỉnh đã cơ bản hoàn thành. Bảo tàng tỉnh dự kiến sẽ bố trí 6 phòng trưng bày theo các chủ đề: chuyên đề không cố định để tổ chức sự kiện; điều kiện tự nhiên và con người Bình Phước; Bình Phước trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; Bình Phước trên đường phát triển và hội nhập; không gian trưng bày các sản phẩm lưu niệm. Ngoài ra, diện tích ngoài trời chia thành 6 khu trưng bày: các hiện vật kháng chiến; xe giải phóng; máy bay, xe tăng; pháo; không gian cao su; không gian dân tộc. Sau khi Trung tâm Văn hóa mới đưa vào sử dụng, dự kiến trụ sở Trung tâm Văn hóa cũ sẽ sử dụng làm trụ sở làm việc của Đoàn ca múa nhạc tổng hợp; Hội Văn học - nghệ thuật và Trung tâm Phát hành phim - chiếu bóng tỉnh.

Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong chỉ đạo: Phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia để việc bố trí các khu hợp lý, khoa học, bảo quản hiện vật trưng bày an toàn, sử dụng tối đa diện tích, tránh lãng phí nhằm thu hút khách tham quan bảo tàng và đọc sách tại thư viện. Đẩy nhanh tiến độ làm sân khấu, sân vườn, bảo đảm phải khánh thành Trung tâm Văn hóa, Thư viện, Bảo tàng tỉnh trước ngày 19-5-2015.                                

Tuyết Ly

  • Từ khóa
51203

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu