Thứ 5, 28/03/2024 22:28:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 00:00, 05/09/2011 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam - Niềm tin của ông Phát

Thứ 2, 05/09/2011 | 00:00:00 384 lượt xem

Tiền vệ chủ chốt Kim Hồng chấn thương nặng, trung vệ kỳ cựu Ngọc Anh bị loại, tuyển nữ Việt Nam chứng kiến cuộc trẻ hóa mạnh mẽ. Và trong danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2011 mà HLV Trần Vân Phát vừa công bố, chỉ còn đúng 4 cựu binh.

  • Công thần cũng loại

Tiền vệ Trần Thị Kim Hồng vắng mặt vì chấn thương nặng khiến ông Phát tiếc nuối bởi dưới con mắt của vị HLV họ Trần, Kim Hồng là cầu thủ chạy cánh tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Vắng Kim Hồng bên cánh phải và trước đó là Văn Thị Thanh bên trái, lối chơi biên mà ông Phát áp dụng cho tuyển nữ Việt Nam đã mất đi ít nhiều sự lợi hại.

Tiếc nuối khi Kim Hồng không góp mặt nhưng ông Phát đã thẳng tay loại trung vệ Ngọc Anh - người có thâm niên góp mặt ở đội tuyển cả chục năm. Ngọc Anh bị loại khiến nhiều người bất ngờ, nhưng nếu theo dõi cô thi đấu ở giải VĐQG thì đây là quyết định đúng đắn của ông Phát. Cả giải đấu đó, Ngọc Anh chơi dưới sức, nhiều lần lĩnh thẻ vô duyên, bị đánh giá là “gánh nặng” của đội.

Cũng ở vị trí trung vệ, ông Phát có phần tiếc với trường hợp của Nguyễn Thị Nga. Nga là trung vệ chính của ông Phát suốt từ năm 2007. Phong độ của cầu thủ này vẫn tốt nhưng cô muốn tập trung thời gian cho gia đình. Ông Phát vì thế gạch tên Nga bởi người được chọn phải dành trọn thời gian và công sức cho đội tuyển.

Nhiêu Thùy Linh - một trung vệ kỳ cựu khác, dù đã chơi khá ấn tượng ở giải VĐQG 2011 nhưng không được triệu tập. Theo ông Phát, Linh đã lớn tuổi trong khi đội tuyển mà ông đang gầy dựng là đội bóng của tương lai.

Sau khi Kim Chi, Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện treo giày, đây là lần trẻ hóa mạnh mẽ nhất của ông Phát. Trong danh sách 23 cầu thủ mà ông Trần Vân Phát mới công bố, chỉ còn 4 người từng góp mặt ở các kỳ SEA Games gồm thủ môn Kiều Trinh, tiền vệ Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Kim Tiến.

  • Ưu tiên sức trẻ

Việc ông Phát loại Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga hay Nhiêu Thùy Linh không phải là vô cớ. Phần vì số này sa sút hoặc thiếu khát vọng, phần nhiều hơn vì dưới mắt ông Phát, đã có nhiều trung vệ trẻ rất giàu triển vọng.

Nổi bật trong số này là Bùi Thị Như của Hà Nam. Tại giải VĐQG nữ 2011, với chiếc băng đội trưởng trên tay, Như đã chơi rất chững chạc. Thể hình tốt, tranh chấp quyết liệt, biết chỉ huy hàng thủ, Bùi Thị Như đang được ông Phát tin tưởng sẽ là thủ lĩnh mới ở hàng thủ của tuyển Việt Nam.

HLV Trần Văn Phát kỳ vọng Nguyễn Thị Như (trái) sẽ là thủ lĩnh mới ở hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam


Cùng với Như là Hải Hòa của Thái Nguyên. Hòa giàu thể lực, tranh chấp mạnh mẽ, hứa hẹn là trung vệ hàng đầu Việt Nam trong tương lai gần. Ở hai bên cánh, ông Phát đặt lòng tin vào Nguyễn Thị Xuyến, Phùng Thị Nhung (Hà Nội) hay Trần Thị Hồng Lĩnh (TP.HCM).

Ở tuyến giữa, việc ông Phát bỏ qua tiền vệ Huyền Linh cũng là điều dễ hiểu bởi ở vị trí tiền vệ tấn công, Tuyết Dung của Hà Nam đang gây ấn tượng rất mạnh. Trên hàng tấn công, cặp tiền đạo Lê Thu Thanh Hương - Nguyễn Thị Hòa đã khẳng định được tài năng từ 2 năm nay.

Ngoại trừ 4 cựu binh, danh sách của ông Phát chủ yếu là những cầu thủ còn rất trẻ, chỉ trên dưới đôi mươi. Ngày chốt danh sách dự AFF Cup 2011, ông Phát đánh giá, đây là những gương mặt rất triển vọng và nếu được chăm sóc đến nơi đến chốn, ông tin rằng, tuyển Việt Nam sẽ giữ vững ngôi vị số một Đông Nam Á trong vài năm nữa.

Chiều nay, HLV Trần Vân Phát và 23 học trò sẽ hội quân tại Hà Nội chuẩn bị cho AFF Cup 2011 tổ chức tại Lào từ ngày 16 đến 25 tháng 10.

Danh sách 23 cầu thủ tuyển nữ Việt Nam

Thủ môn: Kiều Trinh, Tuyết Mai (TPHCM), Trịnh Thị Huệ (PP.Hà Nam).

Hậu vệ: Trịnh Thị Kiều (TPHCM), Phùng Thị Nhung, Nguyễn Thị Xuyến (TTHL&Thi đấu HN), Nguyễn Hải Hòa, Chu Thị Hằng (GT Thái Nguyên), Bùi Thị Như, Phạm Thị Hằng, Trần Thị Hồng Nhung (PP Hà Nam), Trần Thị Hồng Lĩnh (TPHCM).

Tiền vệ: Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn (TTHL&Thi đấu HN), Tuyết Dung, Mai Liễu, Trần Thị Thu (PP Hà Nam), Lê Thị Thương (TKSVN), Trần Nguyễn Bảo Châu (TPHCM).

Tiền đạo: Nguyễn Thị Hòa, Phạm Hải Yến (TTHL&Thi đấu HN), Lê Thu Thanh Hương (PP Hà Nam).


(Theo SGGP Online)

  • Từ khóa
99497

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu