Thứ 5, 28/03/2024 17:42:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:15, 29/08/2019 GMT+7

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ LÀM THEO BÁC

“Cánh én hồng” Bình Phước

Thứ 5, 29/08/2019 | 15:15:00 1,248 lượt xem
BP - Hơn 14 năm làm Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Tân Hưng A (Hớn Quản), thầy Đỗ Chí Thành (1977) không những đầu tàu của nhiều sân chơi hoạt náo, sáng tạo nhiều mô hình mới cho đội viên trong trường mà còn tích cực phấn đấu, rèn luyện xứng đáng danh hiệu “Cánh én hồng” do Hội đồng Đội Trung ương trao tặng.

Năm học 2003-2004, thầy Đỗ Chí Thành về giảng dạy tại Trường tiểu học Tân Hưng A. Sau 2 năm học, do nhu cầu của trường, thầy Thành được phân công làm Tổng phụ trách Đội. Trường học ở vùng sâu, xa, hơn 20% học sinh là con em đồng bào dân tộc bản địa, đời sống người dân còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập và phong trào thiếu nhi. Trước những khó khăn này, thầy Thành tham mưu Ban giám hiệu trường, tổ chức đoàn - đội cấp trên, kết hợp các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường tổ chức nhiều sân chơi, kỹ năng sống... cho học sinh.

Thầy Tổng phụ trách Đội Đỗ Chí Thành tại lễ trao giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2019, tổ chức ngày 20-8 tại tỉnh Cao BằngThầy Tổng phụ trách Đội Đỗ Chí Thành tại lễ trao giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2019, tổ chức ngày 20-8 tại tỉnh Cao Bằng

Một trong những hoạt động được Hội đồng Đội Trung ương đánh giá cao và trao tặng “Cánh én hồng” năm 2019 cho thầy Thành là việc tổ chức các hoạt động kỹ năng sống giúp học sinh vùng sâu đến gần với chân - thiện - mỹ. Từ tháng 8-2011, thầy Thành phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” tới toàn thể đội viên, học sinh trong trường. Với mục đích giáo dục học sinh tính tiết kiệm, biết phân loại rác, đồng thời tái sử dụng và bảo vệ môi trường sống xanh - sạch, thầy Thành đã hướng dẫn các em cách tái chế rác thải thành những đồ dùng có ích phục vụ sinh hoạt, học tập cũng như giải trí. Cụ thể, các em đã biết sử dụng chai nhựa phế thải làm thành bình tưới hoa, cây xanh; sáng tạo cây chổi quét nhà; các hộp đựng viết...

Bên cạnh chương trình kỹ năng sống, Liên đội Trường tiểu học Tân Hưng A còn tổ chức các hoạt động đẩy mạnh phong trào thi đua học tập như: Phát động tuần học tốt, tháng học tốt, bàn danh dự, bảng danh dự, đôi bạn cùng tiến, hái hoa dân chủ... Thầy Thành cho biết: Hằng năm, liên đội tổ chức tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm và chăm sóc gia đình chính sách. Tuyên truyền giáo dục, ôn lại truyền thống nhân các ngày kỷ niệm, lễ lớn. Vận động nhà hảo tâm, giáo viên phụ trách nhận đỡ đầu học sinh hoàn cảnh khó khăn. Phát động các đợt tiếp sức đến trường; chiến dịch tình đồng đội; cây mùa xuân cho bạn; nuôi heo đất tình thương. Hay các phong trào “Xe đạp cùng bạn tới trường”; học bổng tặng học sinh vượt khó học tốt; xây nhà cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi... Năm học 2018-2019, liên đội phối hợp trao 4 xe đạp (mỗi chiếc trị giá hơn 1,3 triệu đồng), 85 bộ quần áo mới, 145 bộ quần áo cũ, 1.750 tập trắng, 35 suất học bổng với tổng trị giá 70 triệu đồng. Từ đó, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ tiếp tục đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học do kinh tế gia đình khó khăn như em Hà Thị Thanh Ngọc lớp 33, Hoàng Thị Bảo Như lớp 42...

Với những nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền thầy Thành đạt danh hiệu giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện và giải nhất hội thi giáo viên làm tổng phụ trách; là giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam bộ năm 2013, 2016; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh năm 2015; đạt huấn luyện viên cấp I Trung ương về công tác đội năm 2015; nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2011-2012 đến 2015-2016; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm học 2017-2018; năm học 2018-2019 nhận bằng khen của Tỉnh đoàn do có thành tích xuất sắc trong phong trào “Kế hoạch nhỏ”. Liên đội trường nhiều năm liền vững mạnh toàn diện, dẫn đầu huyện từ năm học 2012-2013 đến nay.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
2307

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu