Thứ 5, 25/04/2024 23:59:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:07, 01/10/2018 GMT+7

Cảnh giác nạn trộm xe ba gác máy

Thứ 2, 01/10/2018 | 15:07:00 2,170 lượt xem
BP - Theo thông báo của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, từ tháng 7-2018 đến nay, trên địa bàn 2 huyện Chơn Thành, Hớn Quản và thị xã Bình Long liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản là xe ba gác máy. Trong đó, Chơn Thành xảy ra 7 vụ, Hớn Quản 4 vụ, thị xã Bình Long 1 vụ.

Qua điều tra cho thấy, đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp đều vào ban đêm, từ 23 giờ đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau. Địa bàn các đối tượng hoạt động dọc tuyến quốc lộ 13, hoặc gần quốc lộ 13 từ Chơn Thành đến Bình Long. Trong đó, tập trung khu vực xã Tân Khai (Hớn Quản), một phần các xã Minh Hưng, Thành Tâm (Chơn Thành). Qua trích xuất camera an ninh cho thấy, đối tượng sử dụng xe ôtô làm phương tiện di chuyển (phát hiện 1 trường hợp xe ôtô biển số 54T-xxxx), khi phát hiện xe ba gác không người trông coi thì trộm cắp đưa lên ôtô hoặc trực tiếp điều khiển xe về hướng Bình Dương. Ngoài ra, người bị hại để xe ba gác bên ngoài hoặc trong sân nhưng chưa đảm bảo an toàn dẫn đến đối tượng lợi dụng đột nhập cắt khóa, trộm tài sản.

Trên địa bàn huyện Hớn Quản, qua thống kê có 4 vụ trộm xe ba gác vào các ngày 29-7, 5-8, 11-8, 26-8-2018, các vụ đều xảy ra vào ban đêm, dọc tuyến quốc lộ 13 thuộc địa bàn xã Tân Khai. Cụ thể: 1 vụ (ấp 1), 2 vụ (ấp 2), 1 vụ (ấp 7). Trong đó 2 vụ xảy ra do chủ nhà để xe ngoài sân không có hàng rào bảo vệ; 2 vụ có cổng khóa nhưng bị bẻ ổ khóa.

Dự báo tình hình tội phạm trộm cắp xe ba gác máy sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và có khả năng lan truyền tại các địa bàn khác và vào từng khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào, trực tiếp là Công an huyện Hớn Quản kêu gọi nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm. Đồng thời, đề nghị thành viên Ban chỉ đạo huyện phụ trách địa bàn thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, chỉ đạo tổ chức thông báo tuyên truyền đến từng khu dân cư. Đồng thời, chỉ đạo công an, xã đội, dân phòng tăng cường tuần tra kiểm soát, phát động nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Khi phát hiện phương tiện, đối tượng nghi vấn nhanh chóng thông báo để công an xác minh, xử lý kịp thời. Công an các xã phối hợp lực lượng cảnh sát hình sự tổ chức rà soát, kê khai toàn bộ số xe ba gác máy trên địa bàn; phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, nhất là vào ban đêm, cung cấp đặc điểm xe ba gác đang sử dụng để phục vụ việc quản lý, thu hồi nếu xảy ra mất.

Thanh Mai

  • Từ khóa
34373

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu