Thứ 5, 25/04/2024 01:58:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:01, 01/11/2013 GMT+7

Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình KT-XH

Thứ 6, 01/11/2013 | 11:01:00 1,601 lượt xem
Hôm nay (1-11), trong ngày làm việc thứ 10 kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình KT-XH và các phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015
 
Trong chương trình làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 (kết hợp thảo luận về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế), tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015): Kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015.

Tại phiên thảo luận chung ngày 31-10 về tình hình KT-XH, đã có 43 đại biểu Quốc hội thuộc 42 tỉnh, thành phố phát biểu về các vấn đề lớn liên quan đến các chính sách tài khóa, tiền tệ mà Chính phủ thực hiện; bội chi ngân sách và hiệu quả quản lý ngân sách Nhà nước; tình hình nợ xấu, hàng tồn kho, thị trường bất động sản; các giải pháp tháo gỡ khó khăn; thực trạng khó khăn của doanh nghiệp và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chương trình và tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với quy hoạch thủy điện; vấn đề bảo vệ an toàn hồ đập, bảo vệ hạ du trước tình trạng lũ lụt, xả lũ các công trình thủy lợi, thủy điện; việc giải quyết việc làm cho người lao động thất nghiệp sau khi các doanh nghiệp giải thể, phá sản trong thời gian qua.

Qua ý kiến phát biểu, nhiều đại biểu bày tỏ sự đồng tình với các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong việc duy trì ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát và hiệu quả tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn chung.

Cũng trong phiên thảo luận này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát phát biểu làm rõ thêm các kiến nghị, đề xuất của đại biểu.

Dự kiến sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình sẽ nói về các chính sách điều hành tiền tệ, tăng trưởng tín dụng, lãi suất hiện nay.

Chương trình làm việc buổi sáng được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Công chứng sửa đổi và Quy hoạch tổng thể về thủy điện.

(Theo Chinhphu)

  • Từ khóa
5660

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu