Thứ 7, 20/04/2024 01:44:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:34, 30/09/2014 GMT+7

Cảnh giác với tin nhắn lừa đảo

Thứ 3, 30/09/2014 | 14:34:00 114 lượt xem

BP - Anh T.T.H ở phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài) kể: Một buổi tối cách đây không lâu, khi chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung: “Chi Mai đay. Chi co cv gap nen nho em giup” (Chị Mai đây. Chị có công việc gấp nên nhờ em giúp). Anh H tưởng người quen nên nhắn tin trả lời: “Chị cần gì cứ nói”. Số máy kia nhắn lại: “May chi đang het tien em gui cho chi cai the Vina de chi noi chuyen voi em” (Máy chị đang hết tiền em gửi cho chị cái thẻ Vina để chị nói chuyện với em). Cứ tưởng người quen cần giúp đỡ, anh H ra tiệm tạp hóa gần nhà mua một thẻ cào điện thoại trả trước. “Tôi mua thẻ 200 ngàn đồng rồi nhắn mã số cho số điện thoại lạ đó. Chờ mãi không thấy “chị Mai” gọi điện lại, tôi gọi vào số máy đã nhắn tin thì đã tắt máy” - anh H cho biết thêm.

Anh T.Q.D cùng trú phường Tân Phú cho biết: “Tôi đã gặp nhiều tin nhắn như vậy nhưng nhờ cảnh giác nên không bị lừa”. Anh D cho xem một tin nhắn từ số máy +84 122 2785754 xưng là “chị Thủy” có chuyện nhờ vả. Cùng với đó là nhờ anh D mua giùm một thẻ cào Mobifon. Anh D đã biết đó là tin nhắn lừa đảo nên nhắn lại cho vui: “Em đang có chút việc, chị chờ một lát”. Thế là số điện thoại lạ đó liên tục nhắn tin giục anh D chuyển gấp mã số của thẻ cào.

Một lãnh đạo Văn phòng Công an tỉnh cho biết: Bình Phước chưa xảy ra lừa đảo qua tin nhắn điện thoại hay sử dụng công nghệ cao với số tiền lớn. Nhưng lừa đảo qua tin nhắn điện thoại nhờ mua giùm thẻ điện thoại với số tiền vài trăm ngàn đồng là có. Người bị lừa đảo mất số tiền nhỏ nên thường chọn giải pháp tự rút kinh nghiệm.                  

T.Phong

 

  • Từ khóa
49931

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu