Thứ 6, 19/04/2024 11:53:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 19:55, 01/04/2016 GMT+7

Cảnh sát giao thông bắt trộm xe mô tô

Thứ 6, 01/04/2016 | 19:55:00 198 lượt xem
BPO - 3 giờ ngày 31-3, Tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, thuộc Trạm cảnh sát giao thông (CSGT) Đồng Phú - Phòng CSGT Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại Km 929 - QL14, thuộc xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng đã phát hiện hai đối tượng chở nhau bằng xe mô tô lưu thông trên QL14 có dấu hiệu hoạt động phạm pháp nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi, bắt giữ được một đối tượng.

Đối tượng Đỗ Tuấn Thanh cùng chiếc xe tang vật
Đối tượng Đỗ Tuấn Thanh cùng chiếc xe tang vật

Đối tượng bị bắt cùng chiếc xe mô tô được tổ công tác đưa về trụ sở Công an xã Đức Liễu. Tại đây, đối tượng khai tên Đỗ Tuấn Thành (SN 1967), trú tổ 3, phường Long Thủy (TX. Phước Long). Thành thừa nhận khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày đã cùng đồng bọn (chưa rõ họ, tên, lai lịch) cắt tôn, mở khóa đột nhập vào nhà anh Nguyễn Xuân Bắc (SN 1976), tại thôn Sơn Tân, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng lấy trộm chiếc xe mô tô biển số 93L1-171.48.

Khi bị anh Bắc phát hiện, Thành cùng đồng bọn điều khiển chiếc xe trên chạy về hướng TX. Đồng Xoài và bị tổ công tác phát hiện bắt giữ. Tang vật thu giữ là chiếc xe mô tô biển số 93L1-171.48 và một giỏ xách đựng các công cụ như: kìm, búa, đoản phá khóa, chìa khóa dùng để phá khóa.

Thành còn khai nhận từng có 4 tiền án, tiền sự và mới được tha tù cách đây khoảng 4 tháng về tội trộm cắp tài sản.

Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao Đỗ Tuấn Thành cùng vật chứng cho Công an huyện Bù Đăng tiếp tục xác minh làm rõ và truy bắt đối tượng bỏ trốn theo thẩm quyền.

Văn Thủy - Đức Trình

  • Từ khóa
30471

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu