Thứ 7, 20/04/2024 00:43:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:01, 25/04/2017 GMT+7

Cảnh tỉnh những người hám tiền, cả tin

Thứ 3, 25/04/2017 | 10:01:00 1,449 lượt xem

BP - Theo thông tin của lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, ngày 6-4-2017, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng Nguyễn Văn Hóa, sinh năm 1995, quê quán xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, là thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân. Hóa bị khởi tố về tội “Lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân” theo Điều 258, Bộ luật Hình sự.

Thế là sau những lần quá khích, hung hăng trong phát ngôn và thực hiện các hành vi gây rối an ninh trật tự, xâm phạm lợi ích quốc gia, nhất là tại các cuộc biểu tình ở Hà Tĩnh trong thời gian gần đây, Nguyễn Văn Hóa đã bị bắt và sẽ phải trả giá cho sự lầm đường lạc lối của mình. 

Vì sao một người còn rất trẻ, được sinh ra và lớn lên trên quê hương cách mạng Hà Tĩnh lại sớm sa vào con đường lầm lỡ đáng tiếc và có những việc làm phương hại đến lợi ích quốc gia như thế? Thông tin ban đầu cho thấy, do bất mãn và bị nhử bằng tiền, từ năm 2014, Hóa đã thiết lập quan hệ với các đối tượng cơ hội, phản động và tích cực tham gia chống đối chính quyền. Hóa lập nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook để viết bài hoặc đăng lại các bài viết có nội dung chống phá Nhà nước, xuyên tạc chủ trương của Đảng, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước; thậm chí đăng tải cả những bài viết bôi nhọ lãnh tụ và kích động giáo dân tiến hành các hoạt động gây mất ổn định an ninh trật tự.

Sống trong một xã hội, dù là thể chế chính trị nào thì mọi công dân đều phải sống và làm việc theo pháp luật. Những kẻ coi khinh pháp luật, thực hiện những hoạt động xâm phạm đến lợi ích quốc gia thì cần phải nghiêm trị để làm gương cho nhiều người.

Nhận thấy sự xốc nổi, hung hăng của Hóa trong việc chống phá sẽ được việc cho mình nên một số linh mục xấu như Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Thái Hợp và các đối tượng phản động đã làm hậu thuẫn cho Hóa, hứa sẽ có thù lao nếu cứ tích cực như thế. Từ khi có hậu thuẫn, Nguyễn Văn Hóa được giao “trọng trách” là admin của blog Luoishoas, được “trả lương” để viết bài và đăng tải nhiều bài viết của những đối tượng “cùng hội cùng thuyền”. Ngoài sử dụng bút danh “Con Kiến Con” để tuyên truyền các tư tưởng trái chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Hóa còn trao đổi thông tin với các phần tử cực đoan, đối tượng thuộc các tổ chức phản động như: Tổ chức Voice, Phong trào Con đường Việt Nam; đồng thời phát tán các nội dung tiêu cực, kích động. Từ sau sự cố môi trường biển và lũ lụt trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Hóa lập ra fanpage “Giới trẻ giáo hạt Kỳ Anh” để đăng tải các video, hình ảnh có nội dung kích động biểu tình do mình trực tiếp quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn người dân và viết bài xuyên tạc về những vấn đề nóng tại các địa phương này.

Đặc biệt, ngày 2-10-2016, Nguyễn Văn Hóa cùng một số đối tượng xưng danh những nhà “dân chủ” trong nước kết hợp với những kẻ “mượn áo Chúa” ở Hà Tĩnh kích động giáo dân tụ tập đông người tại khu vực cổng chính Công ty Formosa. Hóa và một số đối tượng đã sử dụng thiết bị Flycam quay và truyền trực tiếp lên mạng xã hội về cuộc biểu tình; đồng thời kích động người dân đập phá tài sản của công ty này. Với “thành tích” bất hảo đó, ngày 3-1-2017, Hóa được kết nạp vào tổ chức khủng bố Việt Tân với nhiệm vụ tuyển lựa, xây dựng và phát triển lực lượng, nắm bắt tình hình trên địa bàn Hà Tĩnh.

Việc Công an Hà Tĩnh bắt giữ Nguyễn Văn Hóa là nhằm ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của đối tượng này. Tuy nhiên, ngay sau khi bị bắt, Hóa lại tỏ ra ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo về những việc vi phạm pháp luật mà y đã làm trong thời gian qua. Hóa đã khai báo thành khẩn về hành vi tuyên truyền kích động nhân dân biểu tình, gây mất an ninh trật tự, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước. Qua những lời khai của Nguyễn Văn Hóa, có thể thấy rõ âm mưu của Việt Tân cùng các thế lực thù địch bên ngoài. Bằng tiền cùng những lời lẽ bịa đặt, kích động, chúng đã giật dây những kẻ “khát tiền”, cả tin và thiếu hiểu biết như Nguyễn Văn Hóa gia tăng các hoạt động chống Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua.

Từ hành trình lầm lỡ đến các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và bây giờ là những lời khai thể hiện sự ăn năn của Nguyễn Văn Hóa đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh người dân trước âm mưu và những hoạt động lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết, ham tiền và cả đức tin tôn giáo của người dân vào các chiêu trò chống phá Nhà nước của các thế lực thù địch.

Thảo Linh

  • Từ khóa
2608

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu