Thứ 6, 19/04/2024 20:24:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 20:19, 26/09/2016 GMT+7

Cắt trọn 2 tuyến vú vì tiêm silicone

Nguồn SGGP
Thứ 2, 26/09/2016 | 20:19:00 138 lượt xem
BPO - Chiều 26-9, tại Bệnh viện Trưng Vương, TPHCM, chị N.T.K (Rạch Giá, Kiên Giang) 47 tuổi đã chia sẻ với báo chí về biến chứng do tùy tiện tiêm silicone vào ngực.

Chị N.T.K ( bìa phải) chia sẻ với báo chí tại Bệnh viện Trưng VươngChị N.T.K ( bìa phải) chia sẻ với báo chí tại Bệnh viện Trưng Vương

Vào năm 2007 chị K được một người phụ nữ cùng quê tiêm silicone lỏng vào má và ngực. Khoảng 5 năm sau chị K thấy đau 2 bên ngực liên tục, kéo dài. Chị đã đi điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng tình trạng đau ngực vẫn không giảm.

Ngày 22-9-2016, chị K đến khám tại Khoa Bỏng – Tạo hình Thẩm mỹ của Bệnh viện Trưng Vương. Kết quả khám lâm sàng cho thấy trên hai má có nhiều khối u cứng không gây đau và nhiều khối u khác ở hai bên ngực. Ngày 23-9, chị K buộc phải phẫu thuật cắt trọn tuyến vú 2 bên. 

Tại buổi họp báo, Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương cho biết, ở Mỹ từ đầu thập niên 90 đã ban hành luật cấm tiêm silicone vào cơ thể, vì biến chứng rất nguy hiểm, có thể gây tử vong do tắc nghẽn mạch máu. Những bệnh nhân được phẩu thuật kịp thời cũng bị di chứng rất nặng nề, chi phí phẫu thuật gấp nhiều lần số tiền tiêm silicone vào cơ thể.

Chị K cho biết, chị tiêm 6 mũi silicone vào cơ thể, mỗi mũi 5 triệu đồng, cách nhau khoảng 1 tuần. Khi được hỏi tại sao chị đồng ý để cho người phụ nữ kia tiêm. Chị nói, người phụ nữ kia đã tiêm rồi nên yên tâm. Đến nay người phụ nữ tiêm cho chị cũng bị biến chứng nặng nề.

  • Từ khóa
58130

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu