Thứ 6, 19/04/2024 21:08:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 00:00, 23/12/2011 GMT+7

Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh lần thứ VIII

Thứ 6, 23/12/2011 | 00:00:00 327 lượt xem

TRAO 59 GIẢI THƯỞNG CHO CÁC ĐOÀN

Sau 3 ngày biểu diễn sôi nổi với nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, tối qua (22-12), tại Trung tâm Văn hóa tỉnh đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Phước lần thứ VIII.

Tiết mục múa của đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé

Liên hoan lần này có 430 diễn viên không chuyên đến từ 16 đoàn nghệ thuật quần chúng của 10 huyện, thị xã và các đơn vị lực lượng vũ trang, công ty cao su đóng trên địa bàn tỉnh. Các đoàn tham gia dự thi 80 tiết mục thuộc các thể loại đơn ca, song - tam ca, tốp - hợp ca, múa và hát múa. Kết quả, có 59 giải thưởng được trao cho các đơn vị.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Quang Toản trao giải toàn đoàn cho các đơn vị

Ở thể loại đơn ca, diễn viên Minh Hiếu của đoàn Hớn Quản đoạt giải nhất với tiết mục “Vang mãi bản tình ca”. Đoàn thị xã Bình Long đoạt giải nhất ở thể loại song - tam ca với tiết mục “Thành phố trên cao”. Ở thể loại tốp - hợp ca, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé đã giành giải nhất với tiết mục “Dấu chân phía trước”. Giải nhất múa thuộc về các tiết mục “Liên khúc rừng cao su đỏ” của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng và “Sức trẻ quê hương” của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé. Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng còn giành giải nhất ở thể loại hát múa với tiết mục “Khúc hát tự hào”.

Chung cuộc, giải nhất toàn đoàn thuộc về Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Đoàn thị xã Bình Long và Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé đoạt giải nhì và giải ba thuộc về các đoàn Hớn Quản, Lộc Ninh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bà Dương Thanh Vị, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết, các tiết mục trình diễn tại liên hoan đều sát với chủ đề đặt ra và có sự đầu tư rõ nét. Đa số các đoàn đã chọn đúng những hạt nhân có giọng hát hay, hát rõ ca từ, đặc biệt âm nhạc dành cho thể loại múa lâu nay không được quan tâm nhưng lần này đã thể hiện có tính chuyên nghiệp cao. Nghệ thuật biên đạo, hình thức âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn được thể hiện có hiệu quả trong các tác phẩm múa… Từ đó, tạo được phong trào và khơi gợi tinh thần hoạt động văn hóa nghệ thuật trong quần chúng ở cơ sở.

Lâm Phương

  • Từ khóa
87643

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu