Thứ 6, 29/03/2024 01:42:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:44, 10/03/2012 GMT+7

Thu hồi đất lâm nghiệp tạo quỹ xóa đói giảm nghèo và lập lại kỷ cương

Thứ 7, 10/03/2012 | 19:44:00 1,307 lượt xem

 

Liên quan đến việc thu hồi 1.378 ha đất lâm nghiệp ở Bù Đăng, ngày 8-3, UBND tỉnh đã tổ chức họp báo để thông tin đầy đủ, khách quan hơn sau khi có một số bài viết phản ánh chưa chính xác bản chất vụ việc và có cán bộ bị khởi tố vì sai phạm trong quản lý đất đai.

NGƯỜI DÂN ĐƯỢC LỢI

Trả lời các phóng viên, ông Nguyễn Anh Hoàng, chủ tịch UBND huyện Bù Đăng và ông Nguyễn Văn Khánh, Chánh văn phòng UBND tỉnh cho biết: 1.378 ha đất thu hồi ở Bù Đăng là liền khoảnh nên không có sự phân biệt đối tượng (là đồng bào dân tộc thiểu số, người Kinh, cán bộ, doanh nghiệp…) và không có lý do để chừa lại đất xâm canh hoặc đã giao cho bất kỳ ai. Trong 1.378 ha đất thu hồi đợt này có 1.100 ha thuộc 2.229 ha đất đã giao cho 5 Công ty TNHH: Đức Thành, Đức Bình, Hải Vương, Đang Duy, Bảo Nhi. 5 doanh nghiệp này được giao đất từ năm 2007 và 2008, nhưng đến tháng 6-2011 vẫn không thực hiện được dự án theo kế hoạch, để nhân dân vào lấn chiếm, xâm canh. Đây là lý do tỉnh quyết định thu hồi lại để trồng cao su tạo quỹ xóa đói giảm nghèo cho tỉnh và huyện Bù Đăng.

Có thể thấy đây là chính sách hướng đến người nghèo của tỉnh và được sự đồng thuận cao của đại bộ phận nhân dân.

Nằm trong 1.378 ha, ngoài 1.100 ha đất dự án, còn lại 183,23 ha đất Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng đã giao nhận khoán cho 36 cá nhân, gần 95 ha đất nhân dân lấn chiếm. Tuy nhiên, tất cả 36 hợp đồng giao nhận khoán cho 36 cá nhân đều không hợp pháp.

Ông Nguyễn Anh Hoàng cho biết: Trong quá trình thu hồi, UBND huyện đã tạo điều kiện kéo giãn thời gian cho các hộ dân có đủ thời gian thu hoạch mì (sắn) trên đất bị cưỡng chế. Huyện cũng đã dành 100 ha để bố trí đất canh tác, giúp ổn định cuộc sống cho những hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất sản xuất sau khi bị thu hồi (những hộ có 5 nhân khẩu trở xuống thì được cấp 1 ha, hộ trên 5 nhân khẩu được cấp 1,5 ha). Chủ trương của tỉnh, huyện được công bố rộng rãi: Trường hợp xâm canh, lấn chiếm trước năm 2004 sẽ được bồi thường nhà ở, cây trồng, công khai hoang theo khung giá của tỉnh và được cấp đất tái định canh, định cư. Trường hợp lấn chiếm trước năm 2008 được hỗ trợ cây trồng, nhà ở, công khai hoang, hỗ trợ di dời theo khung giá của tỉnh. Lấn chiếm từ năm 2008 không được hỗ trợ.

SANG NHƯỢNG DỰ ÁN: SẼ BỊ XỬ LÝ NGHIÊM

Ông Nguyễn Văn Khánh cho biết: Chính sách của tỉnh là sẽ xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp nhưng vẫn bảo đảm an sinh xã hội theo chính sách khác của tỉnh. Đây là việc cần thiết hiện nay đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý bảo vệ đất lâm nghiệp.

ĐẤT NÀO SẼ BỊ THU HỒI?

Ông Nguyễn Văn Khánh cho biết Chủ trương của tỉnh sẽ thu hồi đất đối với một số trường hợp sau:

Đất rừng bị xâm canh, lấn chiếm, tái lấn chiếm. Đất giao khoán không đúng quy định. Đất quy hoạch cho các dự án nhưng triển khai thực hiện không đúng quy định (không đủ năng lực, triển khai chậm, bị xâm canh, để mất rừng khoanh nuôi bảo vệ, đất thực hiện ngoài phạm vi quy hoạch cho dự án hoặc để xảy ra khiếu nại, sử dụng đất không đúng mục đích, mua bán sang nhượng đất trái phép để trục lợi).

Qua thực tế, tỉnh sẽ xem xét, nghiên cứu, đánh giá sâu sắc đối với năng lực, đạo đức của một số doanh nghiệp đã và có thể sẽ được giao dự án trong thời gian tới.

Đối với trường hợp ông Thái Hữu Cam, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 2-3 vừa qua, ông Nguyễn Anh Hoàng cho biết sẽ thông tin cụ thể về vụ việc sau khi có kết luận của cơ quan điều tra. Qua nắm bắt thông tin, UBND huyện Bù Đăng và một số ngành chức năng của tỉnh cũng xác định có trường hợp doanh nghiệp nhận khoán sau đó đã bán, sang nhượng lại phần đất và rừng được giao. Khi có đủ cơ sở, những trường hợp này sẽ bị xử lý nghiêm và khó tránh khỏi bị thu hồi dự án.

Ông Nguyễn Anh Hoàng và ông Nguyễn Văn Khánh cũng cho biết có một số vấn đề cần phải nhìn nhận thật chính xác, khách quan, tránh hiểu lầm và tạo dư luận sai, như: Lực lượng vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ đoàn cưỡng chế chứ không phải là thành phần trong đoàn cưỡng chế; đất thu hồi là đất lâm nghiệp xâm canh trái phép, chứ không phải đất hợp pháp được nhà nước đã giao cho dân quản lý, sử dụng…

 

Xử lý thực bì sau khi thu hồi 1.378 ha đất ở Bù Đăng

Nếu phát hiện cán bộ, công chức có đất xâm canh, lấn chiếm bị cưỡng chế thu hồi thì UBND tỉnh sẽ đề nghị các ngành chức năng xử lý kỷ luật nghiêm; đồng thời xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các chủ rừng, cá nhân làm mất rừng hoặc tiếp tay cho các đối tượng xâm canh, lấn chiếm đất rừng. Ai sai phạm đến đêu sẽ xử lý nghiêm đến đó.

 

Trần Phương

  • Từ khóa
4141

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu