Thứ 5, 18/04/2024 21:37:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Khoa học - Công nghệ 17:20, 27/07/2018 GMT+7

Chấm chung khảo 90 sản phẩm, mô hình sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

Thứ 6, 27/07/2018 | 17:20:00 490 lượt xem
BPO - Ngày 27-7, Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh tổ chức chấm chung khảo 90 sản phẩm, mô hình dự thi cấp tỉnh lần thứ XI, năm 2017-2018.

Cuộc thi lần này có 133 sản phẩm, mô hình của các học sinh đến từ 11 huyện, thị xã (độ tuổi từ 6 đến 19) tham gia. Qua chấm sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn để chấm vòng chung khảo 90 sản phẩm, mô hình thuộc các lĩnh vực đồ chơi trẻ em, giải trí, dụng cụ sinh hoạt gia đình; phần mềm tin học; đồ dùng học tập; phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; sản phẩm thân thiện môi trường.

Tác giả Trần Thị Thu Thảo (Đồng Phú) trình bày mô hình “máy thu gom và xử lý lá”

Nhóm tác giả Hoàng Thị Bích Vân, Trần Vũ Pha My (Đồng Phú) trình bày mô hình “dụng cụ làm giá đỗ tự động”

Ban giám khảo phỏng vấn trực tiếp tác giả Chung Thị Thu Trang (Đồng Phú) về mô hình “Máy bóc tác hạt ngô cơ học”

Nhóm tác giả Trịnh Hạp Quốc Tuấn, Đào Tâm Đức (Đồng Phú) trình bày mô hình “mái che mưa tự động”

Mỗi mô hình, sản phẩm dự thi, tác giả có 4 phút giải trình tính mới, ý tưởng sáng tạo và cách thức vận hành, ứng dụng thực tiễn cuộc sống. Ngoài ra, ban giám khảo còn phỏng vấn trực tiếp các tác giả để có căn cứ đánh giá, chấm điểm.

Sau khi tổng hợp kết quả chấm điểm, ban giám khảo sẽ tham mưu ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh xem xét trao giải trong thời gian tới, đồng thời lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu dự thi cấp toàn quốc năm 2018.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
98819

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu