Thứ 7, 20/04/2024 21:20:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:15, 14/01/2020 GMT+7

Chăm lo tết cho hộ nghèo, khó khăn

Thứ 3, 14/01/2020 | 16:15:00 210 lượt xem
BPO - * Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền vừa ký ban hành Công văn số 68/UBND-VX về phân bổ kinh phí phục vụ đoàn lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà hộ nghèo dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh phân bổ 3,1 tỷ đồng để hỗ trợ 6.200 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng, giúp hộ nghèo có điều kiện vui xuân, đón tết cổ truyền của dân tộc.

Để phần quà kịp thời đến tay hộ nghèo, lãnh đạo tỉnh sẽ tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà tại các địa phương theo Kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 2-1-2020 của UBND tỉnh.

Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải trao quà tặng hộ nghèo ở xã Phú Sơn (Bù Đăng) - Ảnh: T.P

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, các đơn vị khác chưa được phân bổ kinh phí để thăm và tặng quà tết hộ nghèo đợt này phối hợp các cơ quan được phân bổ để cùng đi hoặc tự vận động để thực hiện.

Trọng Phước

* Tại UBND xã Phú Sơn (Bù Đăng), Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao 100 phần quà, trị giá 100 triệu đồng, tặng 100 hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phú Sơn.

Dự buổi tặng quà có Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải; Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng và lãnh đạo huyện Bù Đăng.

Hằng năm, cứ dịp tết đến xuân về, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hồ Chí Minh đều dành những phần quà để hỗ trợ người nghèo tỉnh Bình Phước. Nhân dịp tết Canh Tý năm 2020, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bình Phước 300 triệu đồng để chăm lo tết cho hộ nghèo. Từ nguồn hỗ trợ này, UBMTTQVN tỉnh phân bổ hỗ trợ huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đăng, mỗi huyện 150 triệu đồng.

Gia Thiện

* Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Tôn Ngọc Hạnh cùng Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình vừa đến thăm, tặng quà tết các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thành (Đồng Xoài).

50 phần quà tết gồm bánh, kẹo, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 500 ngàn đồng/phần đã được Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố trao tận tay hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo và các hộ hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Thành. Tổng trị giá quà tặng 25 triệu đồng do Bí thư Thành ủy Tôn Ngọc Hạnh vận động các doanh nghiệp, nhà từ thiện trong và ngoài thành phố đóng góp ủng hộ.

Kim Phụng

  • Từ khóa
63308

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu