Thứ 7, 20/04/2024 23:24:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:56, 07/04/2016 GMT+7

Nhóm cướp “nhí” bị truy tố

Thứ 5, 07/04/2016 | 13:56:00 155 lượt xem
BP - Ngày 5-4, Công an thị xã Đồng Xoài đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố Vũ Đăng Khải (1997) trú ấp Suối Da, xã Tân Hưng (Đồng Phú) và Nguyễn Thị Thắm (2000) trú ấp Cây Điệp, xã Tân Phước (Đồng Phú) để xác minh về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng 16 giờ ngày 13-12, Khải đi xe máy chở Thắm và Nguyễn Phúc Trường Giang (sinh ngày 17-8-2004, trú ấp Cây Điệp, xã Tân Phước) đến đường vành đai hồ Suối Cam, phường Tân Phú (Đồng Xoài) chơi. Khi đi cả 3 mua thêm 3 con dao Thái cất giấu trong người để chờ cơ hội cướp tài sản. Đến 23 giờ 50 phút cùng ngày, cả 3 đi lòng vòng đến đường Hoàng Hoa Thám thuộc khu phố Tân Thiện, phường Tân Thiện (Đồng Xoài) thì thấy chị Lê Thị Yến (1995) trú thôn Đắk U, xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập) đang dừng xe gọi điện thoại. Khải đến chặn trước đầu xe của chị Yến, rồi mỗi tên cầm 1 con dao đe dọa. Khải dí dao vào cổ rồi cướp điện thoại, dây chuyền của chị Yến. Do điện thoại bị khóa bằng mật khẩu nên Khải bắt chị Yến phải mở mật khẩu.

Lúc này, anh Hoàng Văn Đại (1989) trú thôn Phú Hòa, xã Phú Riềng (Phú Riềng) đi xe máy ngang qua phát hiện và tri hô. Khải cùng đồng bọn để xe lại và bỏ chạy nhưng bị anh Đại cùng một số người dân bắt giữ giao cơ quan công an. Công an thị xã Đồng Xoài đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố Khải và Thắm về tội cướp tài sản. Riêng Giang do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên đã xử lý hành chính theo quy định.

Văn Thủy

  • Từ khóa
30481

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu