Thứ 5, 28/03/2024 22:26:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:32, 02/06/2014 GMT+7

Phó chánh văn phòng UBND huyện Hớn Quản đột ngột “mất tích”?

Thứ 2, 02/06/2014 | 09:32:00 4,258 lượt xem
BPO - Ông Nguyễn Duy Vinh (SN 1977), Phó chánh văn phòng UBND & HĐND huyện Hớn Quản đã bất ngờ bỏ nhiệm sở và “mất tích” hai tuần qua. Sau khi ông Vinh “mất tích”, xuất hiện một số đơn thư gửi đến cơ quan chức năng tố cáo ông Vinh lừa đảo chiếm đoạt cả tỷ đồng. Vụ việc đang xôn xao dư luận ở huyện Hớn Quản.

Nhà ông Vinh đã nhiều ngày nay đóng kín cửa, không người ra vào

Thông tin điều tra ban đầu của phóng viên Báo Bình Phước cho thấy gần đây ông Vinh làm “cò” giấy tờ đất, đặc biệt “cò” chuyển đổi mục đích sử dụng đất và dùng nhiều chiêu “biến hóa” để lấy được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi sự việc vỡ lở, ngày 21-5, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản có Công văn số 687/UBND-NC chỉ đạo Công an huyện điều tra vụ việc.

Trước đó, chiều 15-5, khi thấy sự việc bại lộ, ông Vinh đã không đến cơ quan làm việc cho đến nay và không còn liên lạc được.

“Gần đây thường xuyên có người đến hỏi thăm chú Vinh có hay về nhà không, chú ấy đã đi khỏi nhà lâu chưa… Họ còn còn cho tôi số điện thoại và nhờ khi nào chú Vinh về thông báo giùm. Khoảng 2 tuần nay, cửa nhà chú Vinh đóng chặt, không một bóng người ra vào” - một hàng xóm của ông Vinh ở xã Tân Quan (Hớn Quản) cho biết.

Thông tin ban đầu cho biết, một phụ nữ ở thị xã Bình Long đã đến UBND và Công an huyện Hớn Quản tố cáo ông Vinh có hành vi lừa đảo chiếm của bà 1,6 tỷ đồng. Một gia đình ở xã Tân Quan cũng làm đơn tố cáo ông Vinh gửi đến UBND và Công an huyện Hớn Quản về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng…

Nhất Sơn

  • Từ khóa
24499

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu