Thứ 6, 29/03/2024 20:44:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:51, 08/11/2019 GMT+7

Chị Nông Thị Hòa - Hạt nhân phong trào phụ nữ vùng biên

Thứ 6, 08/11/2019 | 06:51:00 262 lượt xem
BP - Với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, từ năm 2016 đến nay, chị Nông Thị Hòa đã nỗ lực vận động phụ nữ tham gia các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của hội. Là người dân tộc Tày, chị Hòa am hiểu phong tục tập quán của đồng bào nên có phương pháp tuyên truyền hiệu quả, triển khai nhiều hoạt động giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nhiệt tình với phong trào phụ nữ

Chị Nông Thị Hòa dành nhiều thời gian cho công tác hội. Mỗi tuần chị đều sắp xếp tham gia sinh hoạt với tổ phụ nữ thuộc các chi hội trong toàn xã. Nhờ sâu sát với chị em nên chị Hòa kịp thời nắm bắt tư tưởng, tình hình hội viên, từ đó có những giải pháp phù hợp hỗ trợ chị em gặp khó khăn trong cuộc sống. Trường hợp của chị Nguyễn Thị Thu Phượng thuộc diện hộ nghèo lại bị bệnh hiểm nghèo ở ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, chị Hòa tích cực vận động Trạm kiểm soát hải quan Tân Tiến xây tặng căn nhà trị giá 45 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Tiến, chồng chị Phượng, xúc động: Lúc vợ tôi sinh con thì phát hiện bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị. Nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, hai vợ chồng làm thuê nên không có tiền xây nhà, trước nay phải cất chòi ở nhờ đất của chủ rẫy. Nhờ sự động viên kịp thời của chị em và người thân nên vợ tôi mới đi chữa bệnh.

Chị Nông Thị Hòa (bìa trái) nhận bằng khen của Hội LHPN tỉnh trong phong trào “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ khó khăn, ở đó có tổ chức hội” nên khi biết tin chị Tô Thị Liễu Châu, hội viên nghèo ở ấp Sóc Nê có 2 con bị bệnh hiểm nghèo, chị Hòa đã vận động Đồn biên phòng Tân Thành (Bù Đốp) và các nhà hảo tâm xây tặng căn nhà trị giá 50 triệu đồng, hỗ trợ thêm 34 triệu đồng để 2 con của chị được điều trị bệnh. Hoặc biết tin hội viên ở các thôn bị bệnh nặng hay gia đình gặp khó khăn, có hữu sự, chị Hòa đều vận động chị em giúp đỡ ngày công để các gia đình hái tiêu, dựng lại trụ tiêu bị đổ do lốc xoáy...

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội LHPN xã Tân Tiến đã cụ thể hóa bằng cách vận động chị Nguyễn Thị Hương, Chi hội trưởng phụ nữ Tân Hòa giúp các chị Hoàng Thị Xâm, Nguyễn Thị Thu, hội viên khó khăn vay 20 triệu đồng (không tính lãi) để phát triển kinh tế gia đình. Vận động chị Đỗ Thị Tuyết, hội viên Chi hội phụ nữ Tân Thuận thăm hỏi, tặng quà chị Nông Thị Phin, Chi hội phụ nữ Tân An bị đau bệnh thường xuyên. Vận động chị Nguyễn Thị Thực ở ấp Tân An tặng 50 lồng đèn cho các con của hội viên khó khăn nhân dịp tết Trung thu. Ngoài ra, hội còn duy trì bếp ăn nhân ái (thôn Tân An) phát cơm miễn phí tại Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp với 840 suất cơm trị giá gần 17 triệu đồng; phối hợp các trường học vận động cán bộ, giáo viên tặng quần áo cũ cho hội viên khó khăn tại các ấp Sóc Nê, Tân Phước.

Chị Nông Thị Hòa chia sẻ: Khi biết rõ hoàn cảnh hội viên, hội sẽ xây dựng phương án giúp đỡ phù hợp rồi vận động cộng đồng hỗ trợ. Các trường hợp hội giúp đỡ đều thực sự cấp bách về vật chất lẫn tinh thần, vì vậy quá trình vận động cũng thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, cán bộ hội phải xông xáo, chủ động tìm cách giúp đỡ hội viên, có như vậy mới truyền năng lượng cho người khác cùng nhiệt tình tham gia.

Góp sức xây dựng nông thôn mới

Cùng với chính quyền địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới, chị Nông Thị Hòa đã trực tiếp và thông qua các cuộc họp tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội LHPN xã Tân Tiến tổ chức phát động hội viên phụ nữ làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, giữ vệ sinh nguồn nước, trồng cây xanh góp phần gìn giữ vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Qua đó đã có 248 chị đào hố rác tự hoại, 125 chị đăng ký đổ rác tập trung có xe thu gom xử lý. Hội còn phối hợp chi bộ, ban điều hành các ấp, chi hội vận động hộ dân đóng góp kinh phí làm 81 cột đèn thắp sáng với tổng hơn 95 triệu đồng, dài hơn 3km. Thực hiện 8 đoạn đường hoa với chiều dài gần 8km, trong đó Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 2 đoạn 9,3 triệu đồng, Hội LHPN huyện hỗ trợ 1 đoạn 3,1 triệu đồng, Hội LHPN xã thực hiện 5 đoạn với 278 chị tham gia. Hội cũng vận động 208 chị hiến đất, vườn và hơn 450 ngày công làm đường bê tông xi măng.

Thực hiện phong trào giúp phụ nữ khởi nghiệp, hội đã tìm hiểu nguyện vọng, xây dựng phương án hỗ trợ giúp chị Bùi Thị Hợp (1984), hội viên phụ nữ ấp Tân Nhân bán điểm tâm sáng, trừ chi phí mỗi ngày chị lãi từ 200-300 ngàn đồng. Hội LHPN xã còn giúp chị 1 triệu đồng, tạo điều kiện vay vốn xoay vòng của tổ 5 triệu đồng góp thêm làm vốn kinh doanh. Hội tiếp tục phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện chương trình ký ủy thác, tạo điều kiện cho tất cả hội viên phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn với lãi suất ưu đãi phát triển kinh tế. Tính đến ngày 14-9-2019, tổng dư nợ do hội quản lý hơn 12 tỷ đồng cho 420 hộ vay (9 tổ), không có nợ quá hạn. 655 hội viên phụ nữ toàn xã đóng góp tổng vốn xoay vòng gần 600 triệu đồng giúp 145 chị vay phát triển kinh tế gia đình. Câu lạc bộ “Điểm sáng biên giới” duy trì nguồn vốn xoay vòng có 52 thành viên tham gia, giúp 4 thành viên vay phát triển kinh tế gia đình và 3 hội viên dân tộc thiểu số thoát nghèo năm 2019. Số hộ nghèo của xã hiện là 120 hộ, trong đó 95 hộ có phụ nữ, 18 chủ hộ, chủ yếu là những hộ ít đất sản xuất, khuyết tật, đau bệnh.

Với chị Hòa, chung tay xây dựng phong trào phụ nữ không chỉ là công việc ý nghĩa mà còn là trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Vì vậy, trong công tác chị thường xuyên rèn luyện bản thân có cách ứng xử tôn trọng nhân dân, đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chị Hòa đề cao vai trò của chi bộ, ban điều hành và xây dựng mối quan hệ gắn bó với khu dân cư. Nhờ đó, thông qua các hoạt động, Hội LHPN xã Tân Tiến nói chung và chị Hòa đã giúp hội viên phụ nữ tin tưởng vào tổ chức hội, tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Phương Dung

  • Từ khóa
2338

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu