Thứ 6, 19/04/2024 20:14:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:16, 04/09/2018 GMT+7

Chị Thị Dung giỏi làm kinh tế

Thứ 3, 04/09/2018 | 16:16:00 942 lượt xem
BP - Vợ chồng chị Thị Dung ở ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An (Hớn Quản) hiện có 3 sào ruộng, 1 cửa tiệm tạp hóa, 6 ha điều, hơn 1 ha cao su. Tổng thu nhập gia đình mỗi năm trên 320 triệu đồng.

Từ tiệm tạp hóa, gia đình chị Thị Dung (phải) đã tích lũy mua được rẫy điều, cao su

Anh chị có 3 người con đều được đi học và trang bị đầy đủ phương tiện học tập. Tiệm tạp hóa của chị buôn bán đủ loại nhu yếu phẩm sinh hoạt hằng ngày phục vụ bà con trong ấp. Đến mùa điều, anh chị thu mua thêm điều. Thu nhập từ tiệm tạp hóa mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng anh chị dành dụm mua rẫy điều, cao su để phát triển kinh tế.

 Việc vườn rẫy anh chị vẫn tự làm, chỉ thuê công dọn lá, thu hoạch điều. Nhờ đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đầy đủ nên năng suất, sản lượng vườn điều của gia đình luôn cao. Trưởng ấp Tổng Cui Lớn Điểu Tho cho biết: “Gia đình chị Thị Dung giỏi làm kinh tế, là nhân tố tích cực, gương mẫu, đi đầu trong các khoản đóng góp của địa phương”.

Hồng Cúc

  • Từ khóa
750

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu