Thứ 4, 24/04/2024 12:22:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:47, 17/11/2018 GMT+7

Chia sẻ về thiện nguyện

Thứ 7, 17/11/2018 | 16:47:00 915 lượt xem
BPO - Ngày 17-11, Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tập huấn việc tổ chức các câu lạc bộ thiện nguyện năm 2018.

Trên địa bàn Bình Phước hiện có nhiều câu lạc bộ thiện nguyện. Từ tháng 12-2017 đến nay, các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã phối hợp thực hiện các chương trình hỗ trợ người nghèo với số tiền 5,538 tỷ đồng. Trong đó, chương trình chia sẻ nỗi đau thực hiện gần 2 tỷ đồng, khát vọng sống trên 2,5 tỷ đồng...  

Đại diện Câu lạc bộ Hạt gạo ấm lòng phát biểu tại buổi tập huấn  

Buổi tập huấn là dịp để các câu lạc bộ giao lưu, gặp gỡ, trao đổi cách làm, tăng sự đoàn kết vì mục tiêu chung đem lại hạnh phúc, ấm no cho những người kém may mắn.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Giám đốc chương trình Khát vọng sống cho rằng để giúp người nghèo hồi sinh, ngoài "tâm sáng", "lòng mở" cần phải "đi tới", nghĩa là làm thiện nguyện không đơn giản chỉ là trao "cần câu" hay "con cá" mà phải đến tận nơi, hiểu hoàn cảnh, nắm bắt nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện nhóm Hiền Tâm chia sẻ thông tin tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các thành viên câu lạc bộ cũng trao đổi về tính 2 mặt của mạng xã hội. Họ cho rằng, nếu sử dụng đúng cách, mạng xã hội sẽ là công cụ kết nối yêu thương và chia sẻ khó khăn với người nghèo, nhưng dùng không đúng cách sẽ dập "lửa yêu thương"…

M.Luận

  • Từ khóa
24228

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu