Thứ 7, 27/04/2024 05:36:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:13, 25/07/2018 GMT+7

Chiến thắng quân Tống xâm lược lần thứ 1

Thứ 4, 25/07/2018 | 10:13:00 16,302 lượt xem
BP - Cuối năm 979, vua Đinh Tiên Hoàng cùng con trai Đinh Liễn bị ám sát, hoàng tử Đinh Toàn 6 tuổi lên kế vị. Nhân cơ hội này, nhà Tống liền động binh để thôn tính nước ta. Vua Tống phong Hầu Nhân Bảo, quan trấn thủ Quảng Châu làm Tổng chỉ huy quân thủy và bộ xâm lược nước ta.

Cuối năm 980, vua Tống gửi thư khiêu chiến, triều thần Đại Cồ Việt họp khẩn cấp và giao vương quyền cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn (tức vua Lê Đại Hành) lãnh đạo toàn dân đánh đuổi giặc ngoại xâm. Sau đó, vua Tống huy động trên 4 vạn quân chia thành 2 đường thủy, bộ tiến vào nước ta, lịch sử gọi là chiến tranh Việt - Tống lần thứ 1. Vua Lê Đại Hành chia quân ra nhiều hướng chống địch. Một nhánh quân tiến lên lập phòng tuyến ở bờ bắc sông Lục Giang, một cánh quân khác phòng thủ vùng Đại La cùng phía bờ bắc sông Luộc. Lê Đại Hành đích thân dẫn đại quân từ kinh đô Hoa Lư ngược sông Đáy, sông Nhuệ vào sông Hồng rồi tiến ra vùng Đông Bắc nước ta nghênh địch. Tháng 1-981, cánh quân thủy của giặc tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Quân Tống đã đánh chìm khoảng 200 chiến thuyền quân ta. Lê Hoàn buộc rút quân về vùng Kinh Môn (Hải Dương) để củng cố lực lượng.

Lúc này, quân bộ của Tống cũng bắt đầu tấn công dữ dội vào các phòng tuyến của ta tại Hoa Bộ. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt, quân ta đã ngăn bước tiến của địch làm cho 2 cánh quân thủy, bộ của chúng không liên lạc được với nhau. Đầu tháng 2-981, thủy quân của Tống theo sông Kinh Thầy tiến vào sông Lục Đầu để tấn công thành Đại La. Lê Hoàn liền kéo quân đến xây dựng phòng tuyến giữ sông Lục Đầu. Quân Tống dàn quân chiếm sông và liên tục tìm cách chọc thủng phòng tuyến của quân ta nhưng đều thất bại. Ngày 11-4-981, quân Tống tăng viện binh và đã chọc thủng phòng tuyến của ta rồi tiến đến Tây Kết. Ngày 28-4-981, vua Lê tổ chức đánh một trận quyết chiến với giặc trên sông Bạch Đằng. Bằng mưu kế dụ địch của Ngô Quyền ngày trước, chờ quân Tống lọt vào trận địa phục kích, quân ta phản công và Hầu Nhân Bảo bị giết chết trong đám loạn quân. Nghe tin chủ tướng đã chết, cánh quân Tống trên bộ vội vàng tháo chạy về nước. Cuộc chiến giữa Đại Cồ Việt và Tống lần thứ 1 kết thúc với phần thắng thuộc về quân dân Đại Việt. Vua Tống thừa nhận thất bại và công nhận vương triều của nhà Lê do Lê Hoàn sáng lập.

Các nhà nghiên cứu quân sự cho rằng, cuộc chiến chống quân Tống lần thứ 1 đã để lại nhiều bài học giá trị. Trong đó nổi bật nhất là nghệ thuật quân sự của cha ông đã phát triển lên tầm cao mới, từ nghệ thuật quân sự của chiến tranh giải phóng sang chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Nghệ thuật này được thể hiện qua việc chủ động bố trí thế trận, lợi dụng địa hình, chọn đối tượng tác chiến và sự phối hợp tác chiến giữa quân và dân để tạo nên chiến thắng.

T.Phong
(Trích nguồn các sự kiện nổi tiếng thế giới)

  • Từ khóa
21610

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu