Thứ 6, 29/03/2024 08:43:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:19, 29/04/2016 GMT+7

Ủy ban bầu cử tỉnh họp phiên thứ 5

Thứ 6, 29/04/2016 | 10:19:00 1,482 lượt xem
BP - Ngày 28-4, Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 họp phiên thứ 5 nhằm báo cáo tình hình thực hiện công tác bầu cử từ ngày 15 đến 28-4. Các đồng chí: Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì phiên họp.

Sau hiệp thương lần thứ ba, hội nghị đã thỏa thuận lập danh sách đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử gồm: 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội; 107 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; 623 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, thị xã; 5.281 ứng cử viên đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn. Ngày 26-4, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; UBBC tỉnh công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo từng đơn vị bầu cử. Ở huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn bắt đầu từ ngày 25-4 đã hoàn tất thủ tục và công bố danh sách người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Hưng phát biểu tại phiên họp

Hiện nay, cơ quan thường trực UBBC tỉnh đang chuẩn bị in phiếu bầu, danh sách ứng cử viên, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Cấp huyện, xã tiến hành in phiếu bầu, danh sách ứng cử viên, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đại biểu từ ngày 27-4. Công tác tuyên truyền được quan tâm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhiều kênh thông tin. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều nội dung đa dạng, phản ánh kịp thời diễn biến của cuộc bầu cử. Tại các huyện, thị xã đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng pa-nô, áp phích, băng rôn... Đến thời điểm này, công tác an ninh trật tự đảm bảo tốt.

Đến 17 giờ ngày 27-4, UBBC tỉnh chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Ứng cử viên HĐND cấp huyện có 2 đơn khiếu nại, tố cáo và 24 đơn khiếu nại, tố cáo ứng cử viên đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn.

Tại cuộc họp, các đơn vị hữu quan đã thông qua dự thảo tờ trình xin ý kiến về công tác khen thưởng bầu cử; báo cáo kết quả hiệp thương lần thứ ba và các nội dung liên quan tới công tác bầu cử; báo cáo đề xuất của các tiểu ban tuyên truyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kinh phí bầu cử, in tài liệu...

Sau khi nghe các thành viên UBBC đóng góp ý kiến, Chủ tịch UBBC tỉnh Nguyễn Tấn Hưng đã kết luận: Trước hết, phải làm rõ đơn thư khiếu nại, tố cáo để không ảnh hưởng đến người ứng cử. Công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần được xác định là đợt cao điểm và tập trung vào các nội dung đã xây dựng, như tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. Bên cạnh đó, chương trình hành động của 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 107 đại biểu HĐND tỉnh cần thông tin trên tất cả trang thông tin điện tử của tỉnh. Tăng cường treo pa-nô, áp phích tuyên truyền trên các trục đường chính ở trung tâm huyện, thị. Đồng thời, đảm bảo tốt công tác tài chính để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

N.Tú

  • Từ khóa
7349

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu