Thứ 5, 18/04/2024 14:41:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:18, 04/08/2019 GMT+7

Chịu khó lao động để cải thiện kinh tế

Chủ nhật, 04/08/2019 | 09:18:00 1,214 lượt xem

BP - Chị Thạch Thị Xuân (1981, dân tộc Khơme) ở khu phố Phước An, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài có 5 người con, đều đã nghỉ học, con gái lớn đã lập gia đình ra ở riêng. Trước đây, gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, hội đoàn thể nên đầu năm 2019 gia đình đã thoát nghèo. Tuy nhiên kinh tế vẫn còn khó khăn nên mỗi khi có đoàn từ thiện về địa bàn, phường Tân Xuân đều tạo điều kiện hỗ trợ quà tặng gia đình chị.

Chị Thạch Thị Xuân nhận quà tặng của đoàn từ thiện là máy làm mát

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị Xuân nói: Trước đây, không có việc làm ổn định, lại đông con nên tôi đi học nghề cạo mủ cao su. Từ đó, vừa làm rẫy của gia đình, tôi vừa đi cạo mủ cao su thuê nên có thu nhập ổn định nuôi con. Giờ đã thoát nghèo nhưng cuộc sống gia đình vẫn thiếu thốn, tôi sẽ chịu khó lao động để cải thiện kinh tế, nuôi các con; đồng thời mong được chính quyền quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện vươn lên phát triển kinh tế bền vững.

Thúy Ngọc

  • Từ khóa
1038

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu