Thứ 6, 26/04/2024 21:39:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:51, 19/11/2014 GMT+7

“Chôm” điện thoại của bạn gái

Thứ 4, 19/11/2014 | 07:51:00 3,220 lượt xem

* “Chôm” điện thoại của bạn gái

BP - Ngày 17-11, Công an huyện Chơn Thành đã bắt khẩn cấp Lê Văn Toàn (1987), trú xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 16-11, Toàn đi xe ôtô khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến xã Thành Tâm (Chơn Thành) để thăm bạn gái là Nguyễn Thị Lài (1988), trú cùng xã với Toàn, đang tạm trú ấp 1, xã Thành Tâm. Khi đến nơi, phát hiện trên bàn có 2 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia, Samsung và khi đó trong phòng không có người nên Toàn nổi máu tham lấy trộm. Người bạn gái cùng phòng trọ với chị Lài về phát hiện mất 2 điện thoại liền đi tìm và thấy Toàn đang đứng đón xe  khách về thành phố Hồ Chí Minh. Với tang vật trong túi, tại cơ quan công an, Toàn đã phải cúi đầu nhận tội.

 

* Hết đường chạy

BP - Công an huyện Lộc Ninh kiểm tra hành chính quán cà phê Thời Gian ở ấp Bồn Xăng, xã Lộc Quang do Hoàng Niên Hiếu (1996), trú ấp 8, xã Lộc Thuận làm chủ và bắt quả tang Hiếu cùng 4 đối tượng: Mạc Quang Sơn (1998), Nguyễn Hoàng Đạt (1998), Đỗ Quỳnh Lâm (1999), cùng trú ấp Bồn Xăng và Phạm Văn Lành (1998), trú ấp Chành Hai, xã Lộc Quang đang tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy. Tang vật thu giữ 3 gói nilon nhỏ bên trong chứa ma túy dạng đá và một số dụng cụ sử dụng ma túy.

 

* Táo tợn cưỡng đoạt tiền

BP - Công an huyện Bù Gia Mập vừa tạm giữ hình sự Lê Hoàng Khải (1995) và Nguyễn Bá Hiệp (1991), cùng trú xã Phước Tín (TX. Phước Long).

Ngày 13-11, Công an huyện nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Công (1977), trú xã Tiến Hưng (TX. Đồng Xoài) về việc bị Hiệp và Khải đe dọa, buộc phải đưa 3 triệu đồng thì mới cho khai thác cây cao su thanh lý tại thôn Phước An, xã Bình Tân (Bù Gia Mập). Anh Công đưa trước 1 triệu đồng và hẹn chiều đưa số tiền còn lại. Đúng hẹn, Khải và Hiệp đến nhận và bị công an bắt quả tang.

Văn Thủy

  • Từ khóa
27868

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu