Thứ 7, 20/04/2024 05:22:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:11, 29/03/2017 GMT+7

Chơn Thành, Bù Gia Mập, Phước Long: Hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ

Thứ 4, 29/03/2017 | 14:11:00 1,315 lượt xem
BP - Ngày 28-3, UBND các huyện Chơn Thành, Bù Gia Mập và thị xã Phước Long tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017.

Tại huyện Chơn Thành: Cơ bản các xã, thị trấn tổ chức đăng ký quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được triển khai thực hiện chặt chẽ, có kế hoạch phân công từng thành viên phụ trách địa bàn. Trong tổng 2.450 hồ sơ xét thì đủ điều kiện khám sức khỏe 536 công dân, điều khám 331 công dân. Kết quả tổng điều khám 331 công dân, trong đó đạt sức khỏe 147 công dân (44,68%), không đạt sức khỏe 182 công dân (55,32%). Kết quả chốt được 105 hồ sơ, đạt 105% so với chỉ tiêu; chính thức 100 công dân, dự phòng 5 công dân, trong đó có 1 nữ đảng viên. Kết quả đã giao quân 100 thanh niên, đạt 100%; trong đó 1 đảng viên, 99 đoàn viên. Công tác giao quân bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ông Lê Quang Oanh, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập tặng giấy khen các tập thể có thành tích tốt trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017 - Ảnh: Phạm Công

Tại huyện Bù Gia Mập: Qua rà soát, phúc tra nắm nguồn, toàn huyện có 2.226 thanh niên trong độ tuổi từ 18-25, chiếm 3,02% số dân toàn huyện; có 360 thanh niên được điều khám sức khỏe, trong đó 160 người đủ điều kiện. Công tác “3 bình cử, 4 công khai” được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, đúng luật. Kết quả, đảm bảo 100% chỉ tiêu với 90 thanh niên giao 2 đơn vị là Trung đoàn 736 (Bộ CHQS tỉnh) và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, trong đó có 3 đảng viên và 8 thanh niên trình độ trung cấp trở lên.

Tại thị xã Phước Long: Năm 2017, toàn thị xã có 80 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% kế hoạch; 100% thanh niên trúng tuyển có trình độ văn hóa từ THCS trở lên, trong đó có 3 đảng viên, 21 thanh niên làm đơn tình nguyện và 1 thanh niên tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội. Thị xã đã giao quân cho 2 đơn vị gồm Quân đoàn 4 là 60 thanh niên và Bộ CHQS tỉnh 20 thanh niên.

Tại hội nghị, lãnh đạo các xã, phường, đơn vị đã nêu lên khó khăn, vướng mắc trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác xét duyệt tiêu chuẩn tuyển chọn, xử lý trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự... và kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác tuyển quân trong năm tới.

T.Công - P.Công - X.Niên

  • Từ khóa
3844

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu