Thứ 7, 20/04/2024 00:58:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:34, 24/11/2019 GMT+7

Chơn Thành chú trọng phòng cháy, chữa cháy

Chủ nhật, 24/11/2019 | 15:34:00 279 lượt xem

BP - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, năm 2019, lực lượng chức năng huyện Chơn Thành đã tuyên truyền trực tiếp thông qua công tác kiểm tra an toàn PCCC được 238 buổi, với 445 lượt cơ sở; tuyên truyền trực tiếp tại các chợ, nhà văn hóa khu dân cư 10 buổi với 342 lượt người tham dự. Ngành chức năng đã tổ chức 1 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lực lượng tại chỗ; tổ chức kiểm tra an toàn PCCC 92 buổi đối với 150 lượt cơ sở, kiến nghị 30 trường hợp khắc phục tồn tại, thiếu sót; xử lý 37 trường hợp vi phạm điều kiện an toàn PCCC, với tổng 44 triệu đồng.

Các lực lượng tham gia diễn tập chữa cháy tại chợ Minh Hưng

Công an huyện đã phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh và UBND các xã Minh Hưng, Minh Lập, thị trấn Chơn Thành thường xuyên kiểm ra an toàn PCCC tại các chợ. Qua kiểm tra, tuyên truyền vận động 190 tiểu thương, hộ dân xung quanh khu vực chợ Chơn Thành, Minh Lập, Minh Hưng cam kết không lấn chiếm hành lang đường chợ, khắc phục các tồn tại thiếu sót trong PCCC. Bên cạnh đó, đã thực hiện cưỡng chế, tháo gỡ mái che, khung kệ, thu dọn hàng hóa, vật tư trên các lối đi hành lang an toàn PCCC của một số tiểu thương tại chợ Chơn Thành.

Hiện huyện Chơn Thành đã thành lập được 9 đội dân phòng, với 115 đội viên và 70 tổ dân phòng, với 481 tổ viên. Trong đó, mỗi đội dân phòng được trang bị 5 bộ dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ như: quần áo cứu hộ cứu nạn kaki có phản quang, giày bảo hộ đế thấp, ủng, mũ, khẩu trang hoạt tính, đèn chiếu sáng cá nhân, dây dù, búa, cưa tay, thang, loa tay.

Theo thống kê, từ ngày 30-10-2018 đến 30-10-2019, trên địa bàn huyện Chơn Thành đã xảy ra 7 vụ cháy, làm chết 6 người, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản: hơn 2,9 tỷ đồng, 19 căn nhà ở, 750 cây cao su đang khai thác. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng PCCC Công an tỉnh nhanh chóng khống chế, dập tắt các đám cháy, hạn chế cháy lan, cứu người và tài sản.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
63120

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu