Thứ 3, 16/04/2024 13:19:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:12, 24/02/2012 GMT+7

Cháy lớn tại một trại tị nạn Myanmar ở Thái Lan

Thứ 6, 24/02/2012 | 16:12:00 279 lượt xem
Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp trại tị nạn
Umpien Mai do thời tiết khô nóng và gió mạnh
Theo hãng AFP, giới chức Thái Lan cho biết ngày 23-2, một trận hỏa hoạn khốc liệt đã thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà tại một trại tị nạn đông đúc người Myanmar trên biên giới Thái Lan.

Quận trưởng Phop Phra, thuộc tỉnh Tak, miền Tây Thái Lan, ông Poth Ruwaranan, cho biết đám cháy bắt đầu vào khoảng giữa trưa giờ địa phương (khoảng 5 giờ GMT), sau đó nhanh chóng lan ra khắp trại tị nạn Umpien Mai do thời tiết khô nóng và gió mạnh.

Hiện chưa có tin gì về thương vong nhưng Sally Thompson - người của liên doanh Thái-Myanmar, là tổ chức phi chính phủ quốc tế chuyên cung cấp thực phẩm và lều trại cho trại tị nạn trên - cho biết bà có nghe thấy tiếng trẻ con kêu khóc trong cuộc hỏa hoạn này. Hiện lửa vẫn cháy dữ dội và chưa nằm trong tầm kiểm soát.

Hơn 1.000 ngôi nhà, ba nhà thờ Hồi giáo và hai vườn trẻ, chiếm tới 1/3 khu tị nạn, đã bị thiêu rụi. Người ta cho rằng nguyên nhân gây hỏa hoạn là do người tị nạn bất cẩn khi nấu ăn.

Hồi tháng 12-2011, có hơn 17.000 người tị nạn Myanmar sống tại trại tị nạn Umpien Mai. 10 trại tị nạn dọc biên giới Thái Lan là nơi ở của khoảng 136.000 người.

(Theo Vietnam+)
  • Từ khóa
67938

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu