Thứ 7, 27/04/2024 04:51:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:57, 27/01/2019 GMT+7

Chơn Thành phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận

Chủ nhật, 27/01/2019 | 07:57:00 1,307 lượt xem
BP - Thời gian qua, chương trình phối hợp công tác dân vận đã được Ban Dân vận Huyện ủy, Ban CHQS, Công an huyện và các đoàn thể, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chơn Thành quan tâm chỉ đạo, triển khai sâu rộng các nội dung cụ thể, phong phú trên tất cả lĩnh vực, tạo ra nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả ở cơ sở... Từ đó góp phần tích cực khơi dậy và phát huy sức dân tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Để công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các đơn vị đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, xây dựng các mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, giữ gìn an ninh, trật tự và kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Năm 2018, huyện duy trì hiệu quả 12 mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Phòng chống tội phạm”. Nhân dân đã cung cấp 78 thông tin có giá trị, giúp lực lượng công an, quân sự bắt được 9 đối tượng cướp tài sản, 41 đối tượng trộm cắp tài sản. Lực lượng công an, quân sự đã phối hợp tuần tra 1.904 ca, với 5.712 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện và xử lý 93 trường hợp vi phạm pháp luật, nhắc nhở 135 trường hợp. Phối hợp cảm hóa giáo dục 231 người vi phạm pháp luật tại gia đình, giúp đỡ 98 người tái hòa nhập cộng đồng.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Nguyễn Văn Bằng trao tặng giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2018

Đặc biệt, Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là các khu dân cư đang triển khai những dự án trọng điểm của huyện và tỉnh như: Khu liên hợp Becamex - Bình Phước, dự án Vincom... Lực lượng chính trị nòng cốt là đảng viên và quân nhân dự bị đang làm việc tại các khu công nghiệp đã báo 7 tin có giá trị liên quan đến đình công, lãn công, giúp cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra còn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong xét duyệt chính trị công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, thực hiện “3 bình cử, 4 công khai” chặt chẽ, đúng quy định. Năm qua, ngành chức năng đã tiếp nhận 72 hồ sơ chính sách và tổ chức chi trả trợ cấp một lần theo các quyết định 142, 290, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 172 đối tượng, với 450 triệu đồng. Thực hiện thi đua “Dân vận khéo”, lực lượng vũ trang huyện đã tham gia nạo vét 2km mương thoát nước, thu gom 2 tấn rác thải, ủng hộ khuyến học, khuyến tài được 118 triệu đồng. Lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp chủ động phòng chống thiên tai, huy động 195 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân dọn vệ sinh 19 căn nhà bị cháy, khắc phục hậu quả, động viên các gia đình bị thiệt hại, với tổng 691 triệu đồng. 

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Chơn Thành Nguyễn Văn Bằng cho biết: “Trong năm 2019, ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tăng cường tuyên truyền; tuyên truyền định hướng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cách tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Chủ động nắm bắt dư luận trong nhân dân, nhất là các dự án trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp tục tuyên truyền và phối hợp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đây, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, tập hợp được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương”.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
25893

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu