Thứ 5, 28/03/2024 21:10:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:54, 23/03/2019 GMT+7

Chơn Thành sẵn sàng tham gia Liên hoan Văn hóa, thể thao các DTTS tỉnh lần VI

Thứ 7, 23/03/2019 | 08:54:00 1,706 lượt xem
BP - Huyện Chơn Thành có 15 thành phần dân tộc thiểu số, với khoảng hơn 7,6% số dân toàn huyện, sinh sống đan xen tại 9 xã, thị trấn và tập trung đông ở 3 xã Nha Bích, Minh Lập, Quang Minh. Huyện đã và đang tích cực tập luyện để tham gia Liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh lần VI năm 2019.

Đồng bào Khơme xã Nha Bích tích cực tập luyện tiết mục văn hóa để tham gia liên hoan

Năm nay, Chơn Thành không tổ chức liên hoan cấp huyện. Vì vậy, ngay sau khi tỉnh có kế hoạch tổ chức liên hoan vào cuối tháng 3-2019, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan nhanh chóng chuẩn bị cho liên hoan. Xã Nha Bích có nhiều vận động viên tham gia các môn thể thao, trong đó thế mạnh là môn bắn nỏ truyền thống. Anh Lâm Phi ở ấp 5, xã Nha Bích, vận động viên môn bắn nỏ, cho biết: “Năm nay, mình rất vui khi được chọn tham dự liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số cấp tỉnh. Qua đây, mình muốn giới thiệu đến mọi người về môn bắn nỏ truyền thống của dân tộc Khơme. Mình sẽ phấn đấu đạt thành tích cao nhất tại liên hoan lần này”.

Song song đó, Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện cũng đã tập hợp đồng bào thiểu số có năng khiếu hát, múa để tích cực tập luyện các tiết mục đặc sắc tham dự liên hoan. Các chương trình văn hóa được dàn dựng công phu, đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phan Minh Trung cho biết: “Chơn Thành tham gia liên hoan lần này có 90 vận động viên, diễn viên tranh tài 7 môn thể thao và 4 thể loại văn hóa: hát, múa, thời trang, tạo dựng lễ hội dân gian. Công tác chuẩn bị các điều kiện về vật chất, chuyên môn kỹ thuật đến nay đã sẵn sàng, mong muốn gặt hái được thành tích tốt nhất cho huyện nhà”.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
93916

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu