Thứ 7, 27/04/2024 01:46:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:11, 03/10/2015 GMT+7

Chơn Thành tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới

Thứ 7, 03/10/2015 | 08:11:00 205 lượt xem

 Ngày 1-10, UBND huyện Chơn Thành đã tổ chức “Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2020”.

Trong 5 năm (2011-2015) xây dựng nông thôn mới, huyện đã lập quy hoạch nông thôn mới là 8/8 xã, trong đó có 2 xã Minh Hưng và Minh Thành làm điểm. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình 80,94 tỷ đồng, trong đó huy động vốn đóng góp từ nhân dân 9,97 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng 39 tuyến đường giao thông nông thôn dài 39,4km, sửa chữa 90,5km đường khu dân cư. Thu nhập bình quân trên đầu người đến năm 2014 là 47 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,98%.

Tính đến hết năm 2015, Minh Thành về đích nông thôn mới; Minh Hưng đạt 14/19 tiêu chí; Minh Long 12 tiêu chí; 2 xã Thành Tâm, Minh Thắng đạt 12 tiêu chí; Minh Lập đạt 10 tiêu chí; Nha Bích 8 tiêu chí và Quang Minh đạt 3 tiêu chí. Đa số các xã chưa đạt tiêu chí trường học, giao thông, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, hình thức sản xuất, y tế...

Đỗ Trình

  • Từ khóa
53849

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu