Thứ 6, 26/04/2024 13:20:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:36, 18/07/2018 GMT+7

Chủ động kiểm soát, chống buôn lậu trên biên giới

Thứ 4, 18/07/2018 | 07:36:00 238 lượt xem
BP - Sau tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên khu vực biên giới có xu hướng giảm. Song Đội kiểm soát hải quan (KSHQ) thuộc Cục Hải quan Bình Phước vẫn tăng cường lực lượng trực, tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng cấm qua biên giới.

Quyết liệt ngăn chặn

Hoạt động của lực lượng hải quan và biên phòng nước ta cùng nước bạn Campuchia tại các cửa khẩu và tuyến đường biên thuộc tỉnh quản lý diễn ra khá nhịp nhàng, thuận lợi. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng, bởi dọc hai bên cánh gà các cửa khẩu, tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vẫn âm thầm diễn ra, nhất là vào những ngày nghỉ và khi màn đêm buông xuống. Các đối tượng buôn lậu thường tập kết hàng hóa tại khu vực giáp hai bên biên giới chờ thời cơ thuận lợi vận chuyển vào nội địa hoặc đưa sang nước bạn tiêu thụ. Ông Phan Văn Dũng, Phó cục trưởng Cục Hải quan cho biết: Cục giao Đội KSHQ chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trao đổi thông tin về tình hình buôn lậu, đối tượng vi phạm... Từ đó kịp thời có phương án phối hợp kiểm tra, bắt giữ, xử lý.

Lực lượng hải quan và các ngành chức năng tiêu hủy thuốc lá lậu

Đội trưởng Đội KSHQ Trần Đức Thiệp cho biết: Đơn vị luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa... Căn cứ tình hình, đặc thù địa bàn được phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ công tác và bố trí lực lượng nắm bắt cơ sở, theo dõi đối tượng. Những đợt cao điểm, tập trung lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh quyết liệt với các tổ chức, đối tượng buôn lậu qua biên giới, nhất là khu vực cánh gà ở các cửa khẩu Hoa Lư, Hoàng Diệu và Lộc Thịnh.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng hải quan đã phát hiện, bắt giữ 18 vụ buôn lậu hàng hóa trái phép ngay tại biên giới, tang vật tịch thu là 2.850 gói thuốc lá, 200 viên pháo (đã tiêu hủy), 3 bao đường cát trắng... và 3,6m3 gỗ gõ mật, trị giá hàng tỷ đồng. Trong đó, Đội KSHQ thực hiện 7 vụ. Điển hình là vụ phối hợp với Ban chỉ đạo 389 bắt giữ 410 gói thuốc lá hiệu Caraven, Hero vào ngày 15-5-2018 và tiếp tục mai phục, bắt giữ thêm 420 gói thuốc lá hiệu Hero vào ngày 16-5.

Chủ động quản lý, chốt chặn kiểm soát

Nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng nên những năm gần đây, Cục Hải quan luôn dồn lực cho những điểm nóng về buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép. Ngoài sắp xếp lực lượng tuần tra, kiểm soát, Đội KSHQ còn tổ chức chốt chặn trên toàn tuyến biên giới và linh hoạt trong mọi tình huống.

Để chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng hải quan còn làm tốt công tác trinh sát; xây dựng cơ sở nắm tình hình nội, ngoại biên, kịp thời kiểm tra, xử lý khi có tình huống xảy ra, góp phần ổn định chính trị, an ninh trật tự khu vực biên giới. Điển hình là vụ xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 19-3. Nhận được tin báo có một số đối tượng chạy xe máy không rõ nguồn gốc từ Việt Nam sang Campuchia tiêu thụ qua đường mòn thuộc khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, đội nhanh chóng phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Lộc Ninh tuần tra, chốt chặn và phát hiện 4 đối tượng chạy 4 xe gắn máy hướng về khu vực biên giới. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra và bắt giữ 3 đối tượng gồm cả xe máy; 1 đối tượng quay đầu xe bỏ chạy về nội địa, tổ tiếp tục truy đuổi và bắt giữ tại huyện Hớn Quản.

Đội KSHQ còn chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tại các khu công nghiệp, kịp thời phát hiện doanh nghiệp lợi dụng chính sách ưu đãi đầu tư, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất... để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế. Trong 6 tháng đầu năm đã phát hiện 121 vụ vi phạm hành chính của tổ chức và cá nhân qua lại biên giới, tham mưu ra quyết định xử phạt trên 351 triệu đồng.

Qua mỗi chuyên án, vụ án phức tạp, Đội KSHQ đều tổ chức họp bàn, rút kinh nghiệm, tìm giải pháp khắc phục, giúp việc thực hiện nhiệm vụ ngày một bài bản, chuyên nghiệp hơn. Đội trưởng Trần Đức Thiệp chia sẻ: Địa bàn quản lý rộng và phức tạp, trong khi các đối tượng xấu thường tìm cách lôi kéo người dân tiếp tay, vận chuyển hàng lậu nên việc ngăn chặn các vụ buôn lậu gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là bọn tội phạm được trang bị các loại phương tiện hiện đại, ngày càng liều lĩnh, manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để cướp lại hàng khi bị bắt. Muốn ngăn chặn tình trạng buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, chống gian lận thương mại và hàng giả hiệu quả, ngoài sự nỗ lực của lực lượng hải quan rất cần sự chung tay, vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng và hệ thống chính trị ở các địa phương trên toàn tuyến biên giới.

Thanh Mảng

  • Từ khóa
31054

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu