Thứ 7, 20/04/2024 19:07:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 14:15, 29/03/2017 GMT+7

Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời thiên tai

Thứ 4, 29/03/2017 | 14:15:00 128 lượt xem
BP - Những năm gần đây, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Dù đang trong mùa khô, nhưng những cơn mưa trái mùa vẫn diễn ra, kèm theo lốc xoáy khó lường. Bởi thế, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời là phương châm không bao giờ cũ trước thiên tai.

Người dân Bình Phước không thể quên mức độ hạn hán nghiêm trọng của mùa khô năm 2015-2016. Đỉnh điểm của mùa khô này, có ngày nhiệt độ lên tới 38,5oC. Mực nước tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh xuống thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Toàn tỉnh có trên 30 ngàn hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt, hơn 26 ngàn ha cây lâu năm bị ảnh hưởng..., tổng thiệt hại khoảng trên 600 tỷ đồng. Hạn hán là vậy, ngày 18-4-2016, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa trái mùa kèm theo giông, gió, lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và sản xuất nông nghiệp của người dân. Sang tới tháng 5-2016, lốc xoáy liên tục diễn ra ở nhiều huyện, thị xã kéo theo hàng chục ngàn trụ tiêu bị gãy đổ, hàng chục căn nhà bị tốc mái... Trong đó, chỉ riêng huyện Lộc Ninh có tới 22.000 cây trồng, chủ yếu là hồ tiêu (19.790 trụ) bị gãy đổ.

Thông thường, từ tháng 1 đến tháng 3 hằng năm là đỉnh điểm của mùa khô, vậy mà năm 2017, Bình Phước liên tiếp có mưa, thậm chí có những cơn mưa rất lớn (lưu lượng lên đến 57,5mm). Tháng 2, mưa diễn ra trên diện rộng, kèm theo lốc xoáy. Và cũng trên địa bàn huyện Lộc Ninh, ngày 23-2-2017, trận mưa giông đã quật ngã hoàn toàn 70 ngàn nọc tiêu của người dân, ước thiệt hại khoảng 14 tỷ đồng. Nhiều gia đình gần như kiệt quệ về kinh tế như hộ ông Lê Văn Hiệp ở ấp Bù Tam, xã Lộc Quang, lốc xoáy làm gãy đổ 2.000 trụ tiêu trong tổng số 2.300 trụ đang cho trái. Chỉ trong 2 tuần gần đây, trên địa bàn huyện Bù Đốp đã xảy ra 2 vụ lốc xoáy làm 10 ngàn trụ tiêu và cây trồng khác bị gãy đổ, ước thiệt hại ban đầu trên 2 tỷ đồng... Nhắc lại những con số này để thấy rằng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu đã tác động đến thời tiết, khí hậu tại Việt Nam, trong đó có Bình Phước với những diễn biến bất thường, cực đoan, trái quy luật.

Trước tình hình nêu trên, ngày 24-3, UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ngành, huyện, thị xã chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là những địa bàn xung yếu làm cơ sở xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát tình hình thực tế, có tính đến yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu. Và một trong những giải pháp quan trọng để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra là nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình thiên tai; đồng thời làm tốt công tác dự báo và cảnh báo để nhân dân chủ động phòng tránh. Về lâu dài, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đặc biệt là chủ động dự phòng các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp nhằm giúp người dân sớm khôi phục sản xuất sau thiên tai; khuyến cáo người dân điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do thiên tai.

Hoàng Ngọc

  • Từ khóa
108607

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu