Thứ 6, 19/04/2024 12:58:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:37, 04/10/2013 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với 9 hộ dân phường Long Phước

Thứ 6, 04/10/2013 | 16:37:00 3,234 lượt xem

Ngày 4-10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã có buổi đối thoại với 9 hộ dân ở  khu phố 5, phường Long Phước, TX. Phước Long về  khiếu nại trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án khu trung tâm hành chính và khu đô thị mới TX. Phước Long.

Các hộ dân khiếu nại cho rằng: Diện tích đất sang nhượng trước đây là hợp pháp nhưng khi thị xã Phước Long hỗ trợ, bồi thường giải tỏa không tổ chức giao quyết định thu hồi, không tổ chức hiệp thương đền bù nên các hộ dân chưa nắm được chủ trương thu hồi đất và quyền lợi pháp khi giao đất. Các hộ yêu cầu được bồi thường đất sát với giá thị trường; cấp đất tái định cư ở mặt tiền đường ĐT741 hoặc ở những vị trí giao thương thuận lợi...

Ông Nguyễn Song Đoàn, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Nguồn gốc sân bay Phước Bình trước năm 1975 là đất công. Sau năm 1975 vẫn quy hoạch là đất sân bay do quân đội quản lý. Năm 1993, UBND tỉnh Sông Bé (cũ) đã giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Quân khu 7 quản lý với diện tích 105 ha, cho đến nay vẫn được xác định là đất công.  Vì vậy, tất cả các hộ dân đang sử dụng đất khu vực sân bay Phước Bình đều không được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật, việc thu hồi, giải tỏa sân bay Phước Bình không bồi thường, hỗ trợ về đất. Do hầu hết các hộ dân trong khu vực này có đời sống kinh tế khó khăn nên UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2281 ngày 20-10-2011 về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc khu vực giải tỏa sân bay Phước Bình. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đã tổ chức họp dân thông báo chủ trương, chính sách giải tỏa thu hồi đất, phát tờ khai, kiểm kê tài sản đến tất cả các hộ dân sinh sống trong khu vực. Tuy nhiên, các hộ vẫn không chấp nhận và khiếu nại.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm yêu cầu các bên liên quan tiếp tục xem xét kỹ dựa trên cơ sở pháp luật và nội dung buổi đối thoại để làm rõ và giải quyết nhanh chóng những vấn đề còn vướng mắc. Đây cũng là nguyện vọng của nhân dân và mục tiêu UBND tỉnh nhằm sớm hoàn thành một công trình trọng điểm trên địa bàn.

Năm 1999, UBND huyện Phước Long (cũ) thu hồi, giải tỏa trắng không bồi thường, hỗ trợ toàn bộ đất sân bay Phước Bình để trả lại cho Quân khu 7 quản lý, nhưng các hộ dân chưa chấp hành di dời.

 Năm 2005, theo đề nghị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2088 ngày 28-9-2005 về việc thu hồi đất sân bay Phước Bình bị lấn chiếm. UBND huyện Phước Long (cũ) đã đo đạc giải thửa, kiểm kê toàn bộ số hộ dân đang ở và sản xuất trên khu vực đất sân bay.

Năm 2012, UBND tỉnh và Bộ tư lệnh quân khu 7 đã bàn giao khu đất sân bay Phước Bình cho địa phương quản lý để quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính và khu đô thị mới TX. Phước Long tại quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 16-4-2012.

T. Thủy

  • Từ khóa
8997

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu