Thứ 6, 29/03/2024 14:54:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:28, 03/11/2017 GMT+7

Chưa thể hài lòng về “giảm 3 tiêu chí”

Thứ 6, 03/11/2017 | 08:28:00 186 lượt xem

BP - “9 tháng năm 2017, toàn quốc xảy ra 14.364 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 6.113 người chết, 11.785 người bị thương. So cùng kỳ năm 2016 giảm 966 vụ, giảm 330 người chết, 1.810 người bị thương...”. Đó là những con số được đưa ra tại hội nghị trực tuyến về an toàn giao thông (ATGT) 9 tháng năm 2017, tổ chức ngày 20-10.

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT quốc gia, 9 tháng qua trật tự ATGT cả nước “tiếp tục có chuyển biến tích cực, TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí”. Tại Bình Phước, 9 tháng xảy ra 211 vụ TNGT, làm chết 135 người, bị thương 186 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 7 vụ TNGT, giảm 11 người chết và giảm 14 người bị thương. Và dù trong báo cáo không đề cập, nhưng từ các hội nghị về ATGT trên địa bàn tỉnh cho thấy, 2017 là năm thứ 5 Bình Phước liên tục giảm cả 3 tiêu chí về ATGT. Thoạt nghe có vẻ đáng mừng, nhưng nhìn sâu vào các con số lại thấy “sởn gai ốc” trước mức độ thiệt hại khủng khiếp do TNGT mang đến.

Bình Phước dù không nằm trong số các tỉnh, thành có số người chết tăng do TNGT, nhưng chỉ trong 9 tháng, một tỉnh chưa đến 1 triệu dân, nhưng với số liệu nêu trên thì trung bình cứ 2 ngày có 1 người chết vì TNGT và với cả nước thì mỗi ngày có 22 người chết. Những con số đó khiến chúng ta không thể thờ ơ được. Ủy ban ATGT quốc gia đã phân tích nhiều nguyên nhân dẫn đến TNGT và trong đó, nguyên nhân chính vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của số đông người tham gia giao thông quá kém. Bên cạnh đó là hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm chưa nghiêm, tiêu cực trong một bộ phận lực lượng thi hành công vụ. Ai cũng biết một chiếc xe khách để được lưu thông trên đường phải qua bao nhiêu quy trình kiểm định, kiểm tra. Thế nhưng tình trạng xe khách không an toàn vẫn lưu thông, nhồi nhét khách vẫn diễn ra ở nhiều nơi, nhất là các dịp lễ, tết. Nếu không có sự “bảo kê” của những người có trách nhiệm nhưng mất phẩm chất thì làm gì có “đất sống” cho những vi phạm này?

Hậu quả của TNGT thì ai cũng biết, thế nhưng những vụ TNGT kinh hoàng dường như chỉ cảnh tỉnh các lái xe, người tham gia giao thông trong một thời gian rất ngắn. Bằng chứng là liên tục xảy ra các vụ TNGT thảm khốc. Ngày 2-10 vừa qua, trên đường ĐT784, đoạn qua ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh), 2 xe ôtô chở khách đấu đầu nhau đã khiến 6 người chết tại chỗ và 10 người bị thương. Trước đó, ngày 7-5, tại địa phận thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn thảm khốc giữa ôtô tải và xe khách đã khiến 12 người chết, 33 người bị thương. Và còn nhiều vụ TNGT nghiêm trọng khác mà người viết không thể liệt kê hết.

Mặc dù theo đánh giá của Ủy ban ATGT quốc gia thì tình hình TNGT trong 9 tháng năm 2017 đã giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể hài lòng với kết quả “giảm cả ba tiêu chí” này, bởi số người ra khỏi nhà rồi không trở về mỗi ngày vẫn còn quá lớn. Nỗ lực cứu hộ những người còn sống trong các vụ TNGT, tổ chức cầu siêu cho những nạn nhân chết vì TNGT, thăm hỏi những gia đình có nạn nhân bị TNGT... những việc đó là cần, nhưng cần hơn cả là xiết lại kỷ cương pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT. Nếu các địa phương, trong đó có Bình Phước không quyết liệt xử lý các vi phạm thì không hy vọng tạo được sự chuyển biến thực sự về ATGT.

Nguyên Thủy

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu