Thứ 6, 26/04/2024 01:02:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 09:31, 20/01/2016 GMT+7

Nga: Ít nhất 17 người tử vong do cúm A/H1N1 trong một tháng qua

Thứ 4, 20/01/2016 | 09:31:00 140 lượt xem
BPO - Theo thông báo ngày 19-1 của các cơ quan y tế vùng tại Nga, ít nhất 17 người đã tử vong do cúm A/H1N1 tại Nga trong vòng một tháng qua.
Ảnh minh họa. (armenianow.com)

Tại thành phố Saint Petersburg có 313 người phải nhập viện trong 10 ngày qua, trong đó 5 người được xác định nhiễm virus cúm A/H1N1 đã tử vong. Tại vùng Rostov ở miền Nam, ít nhất 120 người nhập viện được xác định nhiễm cúm A/H1N1 và 4 trường hợp đã tử vong. 

Đây là những ca mới nhất sau khi các cơ quan chức năng thông báo có 4 người lớn và một trẻ em tử vong vì virus cúm A/H1N1 ở Dagestan và hai trường hợp tử vong tương tự ở Yekaterinburg và vùng Adygea tại miền Nam. Giới chức y tế Nga cảnh báo rằng nhiều khả năng số ca nhiễm cúm A/H1N1 sẽ còn tăng trong tháng tới. 

Trước đó, virus cúm A/H1N1 hoành hành ở quốc gia láng giềng Ukraine khi tính tới ngày 15-1 đã có ít nhất 25 người tử vong trong đó có 22 ca được xác định nhiễm virus cúm A/H1N1 và 2 ca nhiễm virus cúm tuýp B

Mặc dù chưa phát triển thành đại dịch, Bộ Y tế Ukraine yêu cầu những người có biểu hiện cúm, sốt từ 38-39 độ C, phải đến bác sỹ khám, không được tự điều trị bằng thuốc.

Theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đại dịch cúm sẽ được tuyên bố khi có 578 trường hợp trên 100.000 người nhiễm bệnh. Hiện tại Ukraine, tỷ lệ mắc cúm trung bình là 310/100.000 người. 

Trong khi đó, tại Iran, theo thông báo từ cuối tháng trước, 112 người đã tử vong và hơn 1.000 người phải nhập viện vì cúm A/H1N1 kể từ giữa tháng 12-2015. 

Tháng 6/2009, WHO đã tuyên bố đại dịch cúm A/H1N1 sau khi virus chết người này bùng phát tại Mexico và Mỹ. Đại dịch trên cướp đi sinh mạng của 18.500 người tại 214 quốc gia. Đến tháng 8/2010, báo động trên mới được gỡ bỏ.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
73966

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu