Thứ 7, 20/04/2024 08:56:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:33, 08/10/2014 GMT+7

“Chung tay thắp sáng đường nông thôn” Cách làm hay ở xã Long Hà

Thứ 4, 08/10/2014 | 07:33:00 310 lượt xem
BP - Để thắp sáng đường thôn, giảm tệ nạn xã hội, lãnh đạo thôn 12 (xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập) cùng người dân đã “chung tay thắp sáng đường thôn” với mục tiêu tiết kiệm cho người dân bằng cách chia các hộ thành cụm 2-3 nhà chung nhau làm 1 trụ đèn. Cách làm này được đa số người dân ủng hộ. Đến ngày 3-10 đã có 100% hộ tham gia.

Bà Nguyễn Thị Bê ở thôn 12 phấn khởi trước trụ đèn do gia đình mình và 2 gia đình trong xóm chung nhau làm

Ông Phạm Viết Hạ, Trưởng thôn 12 cho biết: Thôn có 318 hộ, nếu làm theo quy định thì mỗi hộ phải đóng 200 ngàn đồng. Tôi đã phối hợp với chi bộ thôn và ban mặt trận vận động nhân dân tận dụng những vật dụng trong gia đình không dùng đến như cây ăng-ten để làm trụ đèn cho đường thôn. Trung bình 2-3 nhà góp vào làm một trụ, nhà nào có điều kiện thì làm một mình. Theo cách này, mỗi hộ sau khi tận dụng các vật dụng chỉ góp thêm 50-70 ngàn đồng.

Chị Phạm Thị Ngọc Huyền cho biết: Cách làm này nhanh mà đỡ tốn kém, mỗi hộ tiết kiệm được hơn 100 ngàn đồng. Trong 2 tuần, từ ngày 18-9 đến 3-10, hệ thống đèn đường của thôn đã hoàn tất. Chúng tôi rất phấn khởi trước công trình do chính mình làm. Từ khi có đèn đường, trong thôn vui hơn hẳn. Ai cũng yên tâm hơn về an ninh trật tự.                                    

Ngọc Bích

 

  • Từ khóa
53714

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu