Thứ 6, 29/03/2024 17:03:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:05, 05/12/2016 GMT+7

Lộc Ninh chung tay “Tiếp bước cho em đến trường”

Thứ 2, 05/12/2016 | 08:05:00 741 lượt xem
BP - Những năm qua, cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” được huyện Lộc Ninh triển khai thực hiện và đã đem lại hiệu quả thiết thực. Cuộc vận động đã tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái, huy động toàn xã hội chung tay, góp sức ủng hộ, giúp đỡ để các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Từ đó góp phần hạn chế tình trạng trẻ em trong độ tuổi không được đến trường, trẻ em nghỉ, bỏ học do hoàn cảnh khó khăn và từng bước thực hiện xã hội hóa giáo dục trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Lộc Ninh tặng học bổng cho học sinh nghèoLãnh đạo huyện Lộc Ninh tặng học bổng cho học sinh nghèo

“Tiếp bước cho em đến trường” được các ban, ngành, xã, thị trấn trong huyện thực hiện với nhiều hình thức như: vận động đóng góp tiền, quỹ khuyến học, chương trình hoạt động của hội đồng đội trường học, hoạt động của các hội, đoàn thể và chương trình vay vốn đối với học sinh, sinh viên... Do vậy trong năm học 2015-2016, hội khuyến học các xã, thị trấn đã tặng 140 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học với tổng 70 triệu đồng, hỗ trợ khen thưởng 3.183 em đạt thành tích cao trong học tập với gần 160 triệu đồng. Điển hình trong phong trào này là hội khuyến học các xã Lộc Tấn, Lộc Điền, Lộc Thành và thị trấn Lộc Ninh.

Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị trong huyện: Bộ đội biên phòng tỉnh trao học bổng hằng tháng cho 28 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500 ngàn đồng/tháng, Hội Phụ nữ huyện, Liên đoàn Lao động huyện đã vận động tặng bàn ghế, sách, kệ sách và học bổng cho học sinh nghèo, các trường học thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập. Các cấp, ngành trong huyện đã chia sẻ khó khăn, đồng hành với các em đến trường, rà soát học sinh, sinh viên thuộc diện nghèo để giải quyết các chính sách hỗ trợ. Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho học sinh, sinh viên vay vốn với tổng dư nợ trên 41 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cũng từ cuộc vận động 37/37 liên đội khối trường học tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” với tổng quỹ gần 200 triệu đồng, chương trình thanh thiếu nhi “Cùng bạn vượt khó” có 500 đội viên hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, với tổng trên 100 triệu đồng. Hội Khuyến học huyện vận động các nhà tài trợ ngoài huyện ủng hộ 62 thùng sữa cô gái Hà Lan tặng các cháu mẫu giáo ở trường học thuộc xã biên giới của huyện. Năm học 2015-2016, cán bộ, công chức, viên chức ở 32 đơn vị khối cơ quan, 41 trường học, 9/16 công đoàn xã, thị trấn đã đóng góp ủng hộ 1 ngày lương; trên 16.000 hộ dân trong huyện tích cực đóng góp Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” với tổng 233,9 triệu đồng. Ban chỉ đạo cuộc vận động huyện Lộc Ninh đã tiếp nhận 117 suất học bổng từ Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh với tổng 129,7 triệu đồng, kịp thời trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi ở các cấp học trong huyện nhân dịp khai giảng năm học 2016-2017.

Từ những hiệu quả tích cực của cuộc vận động đã góp phần đưa tỷ lệ học sinh trên địa bàn huyện ra lớp năm sau luôn cao hơn năm trước: trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 96,8%; học sinh 6 tuổi ra lớp 1 đạt 99,96%; 16/16 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập THCS, tiểu học đúng độ tuổi. Năm 2016, Lộc Ninh đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ trẻ bỏ học ở các cấp học giảm đáng kể, học sinh tiểu học bỏ học chỉ còn 0,02%, giảm so với năm học trước 0,03%; học sinh bỏ học cấp THCS 0,7%.

Phát huy những kết quả đạt được, huyện Lộc Ninh tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm học 2016-2017, nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội, chung tay giúp đỡ học sinh nghèo để tiếp sức cho các em đến trường; đồng thời giảm tỷ lệ học sinh nghỉ, bỏ học do hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt ở các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thái Sơn

  • Từ khóa
86412

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu