Thứ 6, 26/04/2024 06:00:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:30, 03/03/2017 GMT+7

Chung tay vì sức khỏe bản thân và cộng đồng

Thứ 6, 03/03/2017 | 16:30:00 163 lượt xem
BP - Thuốc lá rất độc, trong thuốc lá có khoảng 7.000 chất độc hại, trong đó 69 chất gây các bệnh ung thư phổi, thanh quản, thực quản, miệng, da... nhiều độc tố gây các bệnh về tim mạch, hô hấp, làm tăng nguy cơ vô sinh, sảy thai, sinh non...

Người hút thuốc không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn gây thiệt hại về kinh tế, môi trường. Qua điều tra cho thấy, những người hút thuốc phải chi khoảng 5% thu nhập để mua thuốc lá. Số tiền này không phải là nhỏ, nhất là những gia đình khó khăn. Có 71,1% trẻ em dưới 5 tuổi hiện sống trong gia đình có người hút thuốc nên khả năng tiếp xúc với khói thuốc ở trẻ em và phụ nữ rất cao.

Một trong những biện pháp để giảm số người hút thuốc hiện nay là tăng thuế thuốc lá. Một nghiên cứu của Trường đại học Thương mại và Bộ Y tế cho thấy: Việc tăng thuế thuốc lá lên 65-70% có thể làm giảm 3,1-7,2% lượng tiêu thụ thuốc lá. Tuy nhiên, đây mới chỉ tính số thuốc lá có đóng thuế. Còn lượng thuốc lá nhập lậu trên cả nước thì khó có thể nói sẽ giảm. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2007/TT-BTC hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí tạo quỹ hỗ trợ công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá, bán thuốc lá giả. Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 88/2007/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược tổng thể ngành thuốc lá Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020. Theo đó, nhà nước không khuyến khích tiêu dùng sản phẩm thuốc lá, thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ quy định hạn mức sản lượng sản xuất, nhập khẩu, chính sách thuế, hạn chế tiêu thụ thuốc lá, tuyên truyền vận động giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá.

Năm 2013, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 176/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về y tế, trong đó có quy định xử phạt sai phạm về thuốc lá.

Tác hại của thuốc lá đã rõ, vì vậy để có môi trường trong lành không khói thuốc lá là mong muốn của mọi người. Để làm được điều này, mỗi người phải mạnh dạn lên tiếng, biết từ chối và tránh xa khói thuốc. Đây vừa là quyền lợi cũng là nghĩa vụ của tất cả người dân để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và thế hệ mai sau.

Phan Hòa

  • Từ khóa
58232

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu