Thứ 3, 23/04/2024 18:47:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:59, 10/12/2016 GMT+7

Chuyển biến từ giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng biên

Thứ 7, 10/12/2016 | 09:59:00 143 lượt xem
BP - Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg, ngày 15-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013-2016”, Đồn biên phòng Đắk Ơ đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả. Sau gần 4 năm thực hiện, đến nay ý thức chấp hành pháp luật của người dân khu vực biên giới xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập) đã có nhiều thay đổi, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tốt chủ quyền biên giới quốc gia.

TỪ THAY ĐỔI NHẬN THỨC

Đồn biên phòng Đắk Ơ quản lý 16,5km đường biên giới và 2 cột mốc quốc giới thuộc địa phận xã Đắk Ơ. Đây là xã vùng biên có địa bàn rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, ý thức chấp hành pháp luật của số đông đồng bào chưa cao. Trung tá Phạm Văn Đảng, Chính trị viên Đồn biên phòng Đắk Ơ cho biết: “Xã Đắk Ơ hiện có 4.142 hộ với 17.266 người. Trong đó có 1.314 hộ với 6.027 người là đồng bào dân tộc thiểu số phân bố tại 12 thôn của xã. Toàn xã có 758 hộ nghèo, chiếm 18,3% và 46 hộ cận nghèo. Trước đây, tình trạng vi phạm pháp luật, quy chế biên giới và các tệ nạn xã hội ở xã và vùng biên giới còn nhiều. Để khắc phục tình trạng này, ngày 9-12-2013, Cục Chính trị Bộ đội biên phòng có Hướng dẫn số 1191/HD-CT và Kế hoạch số 245/KH-UBND, ngày 16-12-2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013-2016”.

Bộ đội Đồn biên phòng Đắk Ơ đến tận thôn tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dânBộ đội Đồn biên phòng Đắk Ơ đến tận thôn tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân

Ngay sau khi có Quyết định số 1133 của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn thực hiện đề án, Đồn biên phòng Đắk Ơ đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Đắk Ơ thành lập ban chỉ đạo để triển khai thực hiện đến nhân dân trong xã. Đồn khảo sát thực trạng am hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân và xây dựng 3 tủ sách pháp luật đặt tại những nơi thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồn còn cấp 150 đĩa DVD, 15 cuốn tài liệu liên quan đến Luật Đất đai, 21 cuốn tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, hơn 200 văn bản và 215 tờ rơi liên quan đến chủ quyền biên giới, tôn giáo, phòng chống tội phạm, ma túy... cho cán bộ, người dân. Tủ sách pháp luật ở trụ sở UBND xã có hơn 100 đầu sách và các tài liệu, văn bản pháp luật cấp cho các thôn đã giúp nhân dân thuận lợi tìm hiểu pháp luật và từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa bàn. Hằng năm, Đồn biên phòng Đắk Ơ tổ chức biên soạn trên 60 tài liệu, đề cương tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn.

Ban chỉ đạo đề án còn thành lập 1 câu lạc bộ (CLB) tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật gồm 10 thành viên; 1 CLB trợ giúp pháp lý gồm 17 thành viên. Các CLB hoạt động độc lập và lồng ghép sinh hoạt tại các buổi họp dân ở các thôn và các tổ chức đoàn thể xã hội như mặt trận, hội phụ nữ, hội người cao tuổi, đoàn thanh niên... Từ năm 2013 đến nay, 2 CLB đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 523 cán bộ, công chức xã, trưởng thôn và giáo viên trên địa bàn, 42 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thu hút 15.249 lượt người tham gia.

 ĐẾN GIỮ VỮNG TRẬT TƯ AN NINH

Ông Trần Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Đắk Ơ nói: “Trước đây, người dân chỉ quan tâm đến pháp luật khi có việc liên quan đến quyền lợi của mình. Từ khi có đề án, nhận thức của người dân đã từng bước được nâng cao. Tình trạng cầm cố, sang nhượng đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số, việc vi phạm quy chế biên giới, về quản lý bảo vệ rừng và tình hình gây rối trật tự công cộng đã giảm mạnh”. Từ đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của xã, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn biên phòng. Ông Điểu Lên trú thôn 10, xã Đắk Ơ cho hay: “Trước đây, chúng tôi chỉ lo làm ăn, không quan tâm đến các quy định của pháp luật. Nhiều lúc vào rừng hay đánh bắt cá trên sông Đắk Quýt là vi phạm quy chế biên giới mà không biết. Được cán bộ xã, chiến sĩ đồn biên phòng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp chúng tôi biết việc nào nên làm, việc nào là vi phạm pháp luật”.

Sau gần 4 năm triển khai, đến nay đề án đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Các trường hợp vi phạm quy chế biên giới không xảy ra, nhân dân hai nước qua lại thăm thân đều có giấy phép của cơ quan thẩm quyền, các vụ việc vi phạm giảm dần theo từng năm. Năm 2013, trên địa bàn xã xảy ra 57 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng; 205 vụ vi phạm về trật tự an toàn xã hội; tiếp nhận 135 đơn thư kiến nghị, khiếu nại thì đến năm 2015 còn 6 vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, 181 vụ về trật tự an toàn xã hội và 89 đơn thư của công dân gửi UBND xã xem xét giải quyết. Trong 6 tháng năm 2016, địa bàn xã chỉ xảy ra 1 vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, 42 vụ việc vi phạm về trật tự an toàn xã hội.  

N. Minh - T.Hương

  • Từ khóa
57407

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu