Thứ 5, 28/03/2024 19:00:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 15:16, 13/09/2019 GMT+7

CLB Hà Nội bị 'treo sân,' nộp phạt 85 triệu đồng sau sự cố pháo sáng

Nguồn TTXVN
Thứ 6, 13/09/2019 | 15:16:00 321 lượt xem
BPO - Câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải thi đấu không có khán giả trên sân Hàng Đẫy ở vòng 23, 25 V-League 2019 và bị phạt 85 triệu đồng sau sự cố pháo sáng nghiêm trọng hôm 11-9.

Câu lạc bộ Hà Nội và Nam Định bị phạt 85 triệu đồng sau sự cố pháo sáng tại Hàng Đẫy tối 11/9. (Ảnh: Vietnam+)Câu lạc bộ Hà Nội và Nam Định bị phạt 85 triệu đồng sau sự cố pháo sáng tại Hàng Đẫy tối 11-9

Ban kỷ luật Liên Đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra án phạt "treo sân" Hàng Đẫy với câu lạc bộ Hà Nội ở hai vòng đấu cuối cùng được thi đấu trên sân nhà tại V-League 2019. 

Đó là trận đội bóng thủ đô gặp Viettel (ngày 15-9, vòng 23) và Quảng Nam (ngày 16-9, vòng 25). Còn lại, các trận trên sân khách của Hà Nội FC từ nay tới hết mùa giải vẫn diễn ra bình thường với sự có mặt của khán giả. 

Bên cạnh đó, câu lạc bộ Hà Nội bị phạt 85 triệu đồng sau sự cố pháo sáng nghiêm trọng tối 11-9 ở trận đấu với Nam Định trên sân Hàng Đẫy. 

Phía bên kia, câu lạc bộ Nam Định cũng phải chịu trách nhiệm bởi cổ động viên đội bóng này đã có hành vi đốt, bắn pháo sáng và hành động quá khích ở trận đã qua. 

Đội bóng thành Nam bị phạt 85 triệu đồng và cổ động viên Nam Định bị cấm đến sân khách cổ vũ trong hai trận đấu kế tiếp cho tới hết mùa giải. Đó là trận đấu với Sanna Khánh Hòa (ngày 21-9, vòng 24) và Sài Gòn FC (ngày 19-10, vòng 26).

Án phạt của Ban kỷ luật Liên Đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) được đưa tra trong sáng 13-9 sau cuộc họp với các bên liên quan. 

Sự cố pháo sáng hôm 11-9 tại Hàng Đẫy không đơn thuần là hành vi đốt pháo sáng thông thường nên án phạt được đưa ra mạnh tay hơn so với trước đây. 

Không chỉ thiệt hại về tài sản, một nữ cổ động viên bị bỏng nặng và phải thực hiện hai ca mổ, hai chiến sỹ cảnh sát cơ động nhập viện cấp cứu là những thiệt nghiêm trọng về người sau sự cố pháo sáng ở trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định ở vòng 22 V-League 2019.

Có thể coi sự việc vừa qua là nỗi kinh hoàng với bóng đá Việt Nam bởi chưa từng xảy ra điều này trước đây trong quá khứ.

  • Từ khóa
105948

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu