Thứ 6, 26/04/2024 09:46:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:46, 05/10/2012 GMT+7

Hạm đội Trung Quốc qua vùng biển Nhật Bản

Thứ 6, 05/10/2012 | 14:46:00 154 lượt xem

* Trực thăng Nhật tới Takeshima/Dokdo

Đài truyền hình NHK dẫn thông báo của Lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản (MSDF) cho hay một hạm đội gồm 7 tàu chiến Trung Quốc đã đi qua vùng biển quốc tế giữa hai hòn đảo phía nam Nhật Bản ngày 4-10.

Các tàu hải quân Trung Quốc đi qua vùng biển Nhật Bản chiều 4-10 - Ảnh: NHK

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hạm đội này di chuyển ở khoảng giữa đảo chính Okinawa và Miyako trong khoảng 18g-19g hôm qua 4-10 (16g-17g theo giờ VN). Các tàu trên cách đảo Miyako 110km và tiến về Thái Bình Dương, bao gồm hai tàu khu trục, hai tàu hộ tống, một tàu hậu cần và hai tàu cứu hộ tàu ngầm.

Đây là lần đầu tiên tàu hải quân Trung Quốc xuất hiện trong khu vực này kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa các đảo thuộc quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Thông thường hải quân Trung Quốc diễn tập qua khu vực biển này vài lần trong năm. Vùng biển này cách khu vực đảo tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư 200km về phía đông.

Báo Jiji của Nhật Bản cho biết cũng trong ngày 4-10, 8 tàu tuần duyên Trung Quốc tiếp tục đi vào vùng biển tiếp giáp quanh khu vực đảo Senkaku/ Điếu Ngư.

Tân Hoa xã ngày 3-10 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng tàu hải giám Trung Quốc sẽ tiếp tục tuần tra vùng biển gần đảo tranh chấp với Nhật Bản. “Hôm nay, các nhà hoạt động cánh hữu Nhật Bản đi vào vùng biển này nên các tàu hải giám của Trung Quốc cũng vào đây để tuần tra” - ông Hồng Lỗi nói.

Theo báo Yomiuri, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho hay kể từ sau khi chính phủ quốc hữu hóa các đảo thuộc Senkaku/ Điếu Ngư, các tàu Trung Quốc liên tục xuất hiện và đi vào lãnh hải Nhật quanh khu vực đảo này, trong đó có các tàu lớn như tàu ngư chính 310, hải giám 50.

Ngư chính 310 được đánh giá là tàu hoàn thiện nhất, hiện đại nhất và bền bỉ nhất của ngành ngư nghiệp Trung Quốc, trọng tải 2.580 tấn, tốc độ 22 hải lý - nhanh nhất trong đội tàu ngư chính nước này, chở được hai trực thăng Z-9A bay đêm, có hệ thống liên lạc vệ tinh băng thông rộng.

Trong khi đó, hải giám 50 là tàu mạnh nhất, lớn nhất và hoàn thiện nhất trong đội tàu hải giám Trung Quốc, có trọng tải 3.980 tấn, tốc độ 18 hải lý, chịu được bão cấp 12, trang bị công nghệ hàng hải tân tiến nhất, chở được trực thăng Z-9A. China Daily hôm qua cho hay đội tàu hải giám, trong đó có hải giám 50, 15, 26, 27 sẽ tiếp tục tuần tra khu vực Senkaku/ Điếu Ngư.

Trước sự xuất hiện ngày càng nhiều của các tàu lớn Trung Quốc, JCG đã đưa tàu tuần tra Yashima trọng tải 5.300 tấn cùng hàng chục tàu tuần tra khác tới Senkaku/ Điếu Ngư để kiềm chế hoạt động của phía Trung Quốc.

Trong khi đó, truyền hình KBS của Hàn Quốc cho hay hôm 4-10, một máy bay trực thăng của Lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản (MSDF) đã bay đến gần đảo Takeshima tranh chấp với Hàn Quốc mà phía Hàn Quốc gọi là Dokdo.

MSDF cho biết họ đang diễn tập cất cánh, hạ cánh trong chương trình diễn tập với tàu khu trục Ariake cách đảo tranh chấp 50km về phía đông.

Yonhap cũng đưa tin cho rằng tàu khu trục Ariake đã vi phạm vùng biển của Hàn Quốc. Hồi tháng trước, tàu trọng tải 4.200 tấn này cũng đi vào vùng biển gần Takeshima/ Dokdo.

(Theo TTO)

  • Từ khóa
69004

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu