Thứ 6, 29/03/2024 05:32:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 06:46, 24/03/2017 GMT+7

Cơ hội lớn cho Bình Phước

Thứ 6, 24/03/2017 | 06:46:00 158 lượt xem
BP - Đề án kết nối giao thông liên vùng trọng điểm phía Nam (gồm 8 tỉnh, trong đó có Bình Phước) vừa được Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) trình lên UBND TP. Hồ Chí Minh ngày 20-3. Khi đề án này được thực thi, sẽ tạo thêm động lực cho Bình Phước phát triển.

Đề án xác định 9 trục đường chính đô thị, 5 tuyến đường trên cao, lấy TP. Hồ Chí Minh làm hạt nhân của cả vùng, việc kết nối sẽ bảo đảm thuận tiện liên kết giữa các tỉnh và liên kết vùng. Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh còn bổ sung các cầu Cát Lái nối quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Nhơn Trạch (Đồng Nai) và cầu Cần Giờ (Nhà Bè - Cần Giờ) để nhanh chóng phát triển giao thông thành phố.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện là vùng công nghiệp trọng yếu lớn nhất cả nước; hình thành và liên kết mạng lưới các khu công nghiệp tập trung, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, cơ bản; đồng thời là vùng duy nhất hiện nay của cả nước hội tụ đủ điều kiện và lợi thế phát triển công nghiệp, dịch vụ để tăng trưởng nhanh, hiệu quả, bền vững. Tuy nhiên, nếu làm phép so sánh với 7 tỉnh còn lại thì Bình Phước đang có rất ít lợi thế và việc phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức.

Điều dễ nhận thấy hiện nay là chuyển dịch cơ cấu lao động ở Bình Phước còn những điểm bất hợp lý. Việc chuyển lao động từ khu vực năng suất thấp sang khu vực năng suất cao chưa mạnh. Tình trạng thiếu lao động kỹ thuật có tay nghề song song tồn tại với tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao. Với việc đầu tư mạnh hạ tầng giao thông kết nối vùng sẽ là cơ hội cho Bình Phước rút ngắn khoảng cách thông thương với các tỉnh bạn để tận dụng lợi thế từ các tỉnh trong vùng và từ khoa học - kỹ thuật đến đào tạo nhân lực trình độ cao; kết giao, kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngoại tỉnh đến đầu tư trên nhiều lĩnh vực tại tỉnh. Cũng từ đó giúp Bình Phước phát triển kinh tế cửa khẩu với các tỉnh Tây Ninh, Long An. Giao thông thuận lợi còn mở ra cho Bình Phước cơ hội tăng tốc các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch và công nghiệp hỗ trợ. Đó là nền tảng cho sự phát triển chung và hội nhập quốc tế, làm hạt nhân thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của vùng và các vùng lân cận; là động lực đưa tiến trình công nghiệp hóa đi đôi với hiện đại hóa ở tỉnh.

Với lợi thế hiện có, TP. Hồ Chí Minh đang giữ vai trò “đầu tàu” tạo động lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, trong đó có Bình Phước. Hiện đã có 56 doanh nghiệp, nhà đầu tư của TP. Hồ Chí Minh triển khai 60 dự án về hạ tầng tại các tỉnh trong vùng, với tổng vốn 5.615 tỷ đồng cho thấy Bình Phước đang được mở ra những thời cơ mới và hy vọng mới.

Bằng sự năng động, đi đầu trong công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước của các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Phước có quyền tự tin không chỉ nhận hỗ trợ của “anh em” mà cũng sẽ còn là lợi thế cho các tỉnh bạn khi có cơ hội đến đây; sẽ là cơ hội liên kết để mỗi tỉnh khai thác tối đa lợi thế của mình cũng như lợi thế toàn vùng.

An Nhiên

  • Từ khóa
108604

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu