Thứ 6, 29/03/2024 02:31:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:42, 17/01/2015 GMT+7

Coi thường tính mạng người khác, lãnh 63 năm tù

Thứ 7, 17/01/2015 | 07:42:00 3,344 lượt xem
BPO - Ngày 16-1, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người tại thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 63 năm tù cho 8 bị cáo. Vụ án khiến Trần Hạnh Phúc ở xã Thuận Lợi (Đồng Phú) và Trịnh Tiến Đoàn, ngụ xã Phú Trung (Bù Gia Mập) tử vong.

Các bị cáo: Đỗ Đức Anh (20 tuổi), Nguyễn Văn Anh (20 tuổi), Vũ Quốc Nam (22 tuổi), Vũ Quốc Đại (25 tuổi), Đinh Văn Thọ (27 tuổi) cùng ngụ xã Phú Riềng; Lê Đình Hải (20 tuổi), Trần Văn Hiệp (19 tuổi) cùng xã Bù Nho (Bù Gia Mập) và Trần Bá Kỳ (20 tuổi) ở xã Thuận Lợi (Đồng Phú) đều bị truy tố về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 14-4-2013, chị Trần Thị Quý Mến ở thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng mời bạn đến nhà dự tiệc sinh nhật. Nhóm của Phúc, Kỳ, Đức Anh, Đại Nam và  nhóm của Đoàn cùng đến dự.

Trong bữa tiệc, Phúc mang rượu tới mời Đoàn. Đoàn cầm ly rượu lên, thấy mẩu bánh mì nên đổ xuống đất, rót ly mới. Phúc không đồng ý, cho rằng Đoàn khinh mình nên mới đổ rượu xuống đất. Hai bên đã xảy ra cự cãi, xô xát nhẹ. Được bạn bè can ngăn, cả hai cùng ngồi xuống tiếp tục cuộc vui.

Các bị cáo trước phiên tòa sơ thẩm ngày 16-1

Trong lúc cả nhóm đang tiếp tục tiệc sinh nhật, Đoàn gọi điện thoại. Phúc nghĩ Đoàn gọi người đến “ứng chiến”. Để đối phó với nhóm của Đoàn, Phúc rủ Đức Anh về nhà cầm kiếm để sẵn trên xe.

Cùng thời gian này, Văn Anh, Thọ, Hiệp và Hải đang dự sinh nhật ở thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng. Văn Anh gọi nhóm của Đức Anh cùng về Phú Vinh dự tiệc nhưng Văn Anh nói đang “đụng chuyện” nên không đi.

Dù không có mâu thuẫn với Đoàn, nhưng nhóm của Đức Anh và Văn Anh lại cùng hẹn nhau đến đánh nhóm Đoàn. Tại ngã ba Cầu Đường, ba  nhóm thanh niên đã cầm gạch, dao, kiếm lao vào cuộc hỗn chiến. Hậu quả, Đoàn và Phúc tử vong trên đường đi cấp cứu, Hải bị thương tổn 52% sức lao động.

 Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt: Đỗ Đức Anh 10 năm tù, Nguyễn Văn Anh 6 năm, Vũ Quốc Nam 7 năm, Vũ Quốc Đại 9 năm, Lê Đình Hải 7 năm, Trần Văn Hiệp 7 năm), Trần Bá Kỳ 6 năm, Đinh Văn Thọ 11 năm tù.

Bản án là bài học cho những thanh niên mới lớn, giải quyết mâu thuẫn bằng các hình vi côn đồ, coi thường tính mạng của người khác.

T.Linh

  • Từ khóa
26282

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu