Thứ 6, 29/03/2024 20:01:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:21, 30/10/2016 GMT+7

Con đường không rác

Chủ nhật, 30/10/2016 | 07:21:00 302 lượt xem

BP - Con đường liên xã từ Nghĩa Bình qua Nghĩa Trung của huyện Bù Đăng để vào ấp Lam Sơn, xã Tân Phước (Đồng Phú) trước đây được nhà nước đầu tư làm bê tông 3m ngang, dài 2,1km. Tuy nhiên, do tuyến có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông chở mủ cao su, vật liệu xây dựng, củi, buôn bán thực phẩm... nên hai mép bê tông bị bong tróc. Để bảo vệ đường, nhân dân ấp 2, xã Nghĩa Trung tình nguyện đóng góp kinh phí “vá” lề đường bị hỏng, bê tông thêm 0,5m ngang và múc mương hai bên đường rộng 0,5m, sâu 0,6m.

Con đường không rác của ấp 2, xã Nghĩa Trung, huyện Bù ĐăngCon đường không rác của ấp 2, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

Ông Hà Văn Long, Trưởng ấp 2 cho biết: Với 33 triệu đồng nhân dân đã đóng, ấp đang vá lề đường và múc mương tại những đoạn cua bị hư hỏng nhiều. Khi người dân đóng góp đủ sẽ tiếp tục sửa toàn bộ đoạn đường đi qua ấp. Hiện Chi hội Phụ nữ ấp “nâng cấp” đoạn đường thành “con đường không rác”. Mỗi tháng 1 lần, các chị dọn vệ sinh, phát quang và thu gom rác phát sinh. Từ việc làm ý nghĩa này, những hộ dân sống hai bên đường không những chủ động “sửa soạn” cửa nhà sạch, thoáng, đẹp mà còn ý thức không vứt rác ra đường, xử lý rác đúng quy định.

Vào ấp 2 những ngày này ai cũng thấy đoạn đường “khang trang”, mặt đường không rác, hai bên đường xanh ngát những tường rào dâm bụt được cắt tỉa cẩn thận và phía trên lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay.

Cẩm Thơ

  • Từ khóa
41367

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu